Kiếm tiền chăm vợ bầu, không ngờ vợ phải sinh con trong trại tạm giam

(PLO)- Bán ma túy kiếm tiền chăm vợ bầu; cả hai sau đó đều bị bắt, vợ  phải sinh con trong thời gian bị tạm giam tại trại giam Chí Hòa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam

Ngày 10-1, TAND TP. HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Ngọc Thiện và Lê Thanh Trang mỗi bị cáo 18 năm tù và Mai Khả Tín 10 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Do bị cáo Trang vừa sinh con trong thời gian bị tạm giam được 2 tháng nên được miễn phạt tiền bổ sung, Mức phạt bổ sung với bị cáo Thiện là 20 triệu đồng, bị cáo Tín là 5 triệu đồng.

Bán ma túy kiếm tiền chăm vợ bầu
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: GIA HUY

Theo cáo trạng, 22 giờ 30 ngày 27-3-2023, Tín bị bắt quả tang đang tàng trữ 1 gói nylon chứa ma túy ở thể rắn. Điều tra mở rộng, 21 giờ ngày 28-3-2023, Tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Quận 1 bắt thêm Thiện và Trang.

Thiện và Trang sống chung như vợ chồng. Tại phiên tòa, Thiện khai bán ma túy vì cần tiền lo cho Trang khi mang thai. Còn Trang khai rằng biết Thiện bán ma túy nhưng lúc đầu Trang không phụ giúp. Mãi đến khi chuyển chỗ ở và Trang mang thai, cần tiền nên Trang mới bắt đầu giúp cho Thiện trong việc trao đổi với những người mua ma túy qua tài khoản zalo về giá cả và nơi nhận.

Thiện và Trang đã bán ma túy cho nhiều người không rõ lai lịch ở nhiều khu vực tại TP.HCM, trong đó bán cho Tín 4 lần. Tín mua lại nhằm mục đích bán cho các đối tượng nghiện khác kiếm lời, nhưng đến lần thứ 4 thì bị phát hiện và bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm