Kiên Giang: 2 nhóm rủ nhau hỗn chiến làm 1 người tử vong

(PLO)- Trong lúc hai nhóm hỗn chiến, Đạt cầm dao đâm hai nhát vào lưng làm H. tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 31-12, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tạm giữ hai nhóm, gồm 15 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh VĂN VŨ

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh VĂN VŨ

Các đối tượng gồm: Nguyễn Tấn Đạt, Nguyễn Vũ Luân, Lương Văn Lưu, Bùi Văn Tài, Lê Hữu Đăng, Phan Tuấn Cường, Phan Tuấn Kiệt, Trần Văn Chí Khương, Nguyễn Duy Hưng, Trần Danh Nồng, Trần Văn Khuôl, Trần Út Nhỏ, Tô Trọng Nguyễn, Nguyễn Tấn An, Lý Mẫn (độ tuổi từ 15-38, cùng ngụ tỉnh Kiên Giang).

Theo thông tin ban đầu, tối 29-12, nhóm của Luân, Lưu, Khương và hai người khác đến một quán ở xã Vĩnh Bình Nam (huyện Vĩnh Thuận) để nhậu.

Lúc này, H.T.H (16 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thuận) cùng Nguyễn và Mẫn đang uống cà phê gần đó, thấy vậy, một người trong nhóm của Luân rủ nhóm H. qua nhậu chung.

Đối tượng Nguyễn Tấn Đạt. Ảnh VĂN VŨ

Đối tượng Nguyễn Tấn Đạt. Ảnh VĂN VŨ

Trong lúc nhậu, cho rằng một vài người trong nhóm H. “nhìn đểu” nhóm mình, nên Luân có ý định đánh. Thấy nhóm ít người, Luân gọi điện thoại cho Tài và Đạt qua đón về.

Đạt lấy hai cây dao giấu trong người và rủ thêm Nồng, Kiệt, Hưng, Đăng, Cường cùng Tài đi đến chỗ Luân.

Thấy nhóm Luân có nhiều người qua, H. cùng Nguyễn, Mẫn đi về lấy dao và bình xịt hơi cay. Đồng thời rủ thêm Út Nhỏ, Khuôl, An đi tìm nhóm Luân đánh nhau.

Gặp nhau, hai nhóm lao vào hỗn chiến. Hậu quả, H. bị Đạt cầm dao đâm hai nhát vào lưng và tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Đạt đến công an đầu thú, các đối tượng còn lại lần lượt bị lực lượng công bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm