Kiên Giang: Cua biển nuôi trên diện tích 7ha chết chưa rõ nguyên nhân

(PLO)- Ngành chức năng tỉnh Kiên Giang cho biết đang vào cuộc xác minh nguyên nhân xảy ra cua biển nuôi chết hàng loạt tại một hộ dân ở huyện An Biên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 6-3, Chủ tịch UBND xã Nam Thái A Nguyễn Văn Tiến cho biết ngày 5-3, địa phương nhận tin báo hai vuông nuôi cua rộng khoảng 7ha của ông PVB ở ấp Đồng Giữa huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang đồng loạt chết khoảng 90%.

Kiên Giang
Cua biển chết chưa rõ nguyên nhân tại hộ ông PVB ở huyện An Biên, tình Kiên Giang. Ảnh: MINH TRUNG

Theo lãnh đạo xã Nam Thái A, trước khi xảy ra vụ việc, gia đình ông B. có mua ốc cho cua ăn như thường lệ. Việc cho cua biển ăn ốc nhằm giúp cua chắc thịt, gạch nhiều và mau lớn hơn được hầu hết người nuôi cua trên địa bàn áp dụng lâu nay.

“Hiện địa phương đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân và xác định thiệt hại. Khi có kết quả địa phương sẽ thông báo sau” - ông Tiến nói.

Tại huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, thương lái đang mua cua biển với giá dao động 400.000-450.000 đồng/kg cua gạch và 250.000-300.000 đồng/kg đối với cua y.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm