Kình ngư đa tài dự SEA Games tại Việt Nam... 2 lần

Lim Yao Xiang, 39 tuổi sẽ ...tái ngộ Hà Nội. Gần 20 năm về trước, anh từng dự SEA Games 2003 tại Việt Nam (VN). Lim là kình ngư đa tài.

Lim Yao Xiang không nằm trong số VĐV tuyển chọn dự SEA Games 31 (khai mạc trung tuần tháng 5 tại Hà Nội) mà anh nằm trong số 146 VĐV do Ủy ban Olympic Singapore tiến cử.

Đoàn Singapore dự SEA Games 31 có tổng cộng 476 VĐV tham dự tranh tài 34 trong tổng số 40 môn thể thao tại đại hội.

Lim Yao Xiang (bìa phải) trong lần đoạt HCV nội dung 4x100m tại SEA Games 2003 ở Hà Nội.     Ảnh: ST

Tuổi 39 mà còn thi tài môn bơi lội quả “quý hiếm”. Lần đến Hà Nội dự SEA Games 2003 anh thu hoạch được một HCV và một HCĐ ở bơi lội. Lần này đến Hà Nội dự SEA Games 31, anh thi tài ở đường đua xanh.

Cuộc đời nghề nghiệp của Lim Yao Xiang cũng rất...ba chìm bảy nổi như môn thể thao anh tham dự vậy.

Sau khi có tấm HCV, HCĐ ở SEA Games 2003 tại VN, về nước anh lại “bẻ lái” sang đội bóng nước Singapore và gặt hái thêm hai tấm HCV nữa. Bóng nước Singapore rất mạnh ở Đông Nam Á.

Sau SEA Games 2003 thì anh đã dính....doping do dùng thuốc giảm đau có chất trong danh mục cấm. Hiện hay cách tập luyện của Lim cũng rất "a-ma-tơ" vì mỗi tuần anh chỉ đến tập luyện tại Trung tâm bơi lội quốc gia Singapore bốn lần, còn lại thời gian làm chủ phòng tập Grityard.

Sắp tới đây, Lim đến Hà Nội dự SEA Games 31, LĐ Thể thao dưới nước của Singapore cũng nổ ra nhiều cuộc tranh luận lớn nên đưa Lim vào môn nào? Bóng nước? Bơi nghệ thuật? Hay bơi lội?

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm