Kon Tum: Cháy nhà rông văn hóa huyện Đắk Tô

Nhà rông văn hóa huyện Đắk Tô đặt tại Quảng trường 24-4 huyện Đắk Tô. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người dân phát hiện lửa bốc lên từ mái nhà rông nên tìm cách chữa cháy và trình báo cơ quan chức trách.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: ĐX

Do nhà rông được làm bằng các vật liệu bắt lửa nên chỉ trong một thời gian ngắn đã bị lửa thiêu rụi toàn bộ.

Theo nhiều người dân ở đây, thời điểm xảy ra vụ cháy có mưa và sấm sét. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ. Ảnh: ĐX

Công trình nhà rông văn hóa huyện Đắk Tô được xây dựng năm 2017, tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ đồng với diện tích sàn 170 m2.

Đây là biểu tượng văn hóa, công trình kiến trúc độc đáo được xây dựng theo nguyên mẫu truyền thống của đồng bào Xê Đăng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm