Kỷ lục và con số ấn tượng sau vòng bảng Asian Cup

(PLO)- Đã diễn ra 36 trận đấu, 87 bàn thắng và 16 đội giành suất vào giai đoạn tiếp theo của Asian Cup 2023, sau một vòng bảng sôi động, mang đến những ấn tượng đẹp cho người hâm mộ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khai cuộc vòng 16 đội mạnh nhất Asian Cup là cuộc đối đầu giữa Úc với tuyển Indonesia tại sân vận động Jassim bin Hamad vào đêm 28-1, sau vòng bảng kịch tính với những số liệu thống kê thú vị.

Bội thu bàn thắng

Tổng cộng có 87 bàn thắng được ghi trong 36 trận đấu vòng bảng sau 14 ngày ở giải AFC Asian Cup lần thứ 18, với trung bình 2,4 bàn mỗi trận. Vòng đấu thứ nhất ở các bảng chứng kiến nhiều bàn thắng nhất với con số 37, trong đó chiến thắng 4-0 của Jordan trước tuyển Malaysia là tỷ số đậm nhất.

Các đội tuyển lớn gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Iraq ghi nhiều bàn thắng nhất với 8 bàn mỗi đội, trong khi Iran ghi 7 bàn để giành quyền đi tiếp với tư cách đội đứng đầu bảng C.

Asian Cup
Đội tuyển Nhật Bản ba trận vòng bảng Asian Cup 2023 đã ghi tám bàn thắng. Ảnh: ANH THỎA.

Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất

Tiền đạo người Iraq Aymen Hussein đứng đầu bảng danh sách dội bom Asian Cup 2023 với 5 bàn thắng sau vòng bảng. Cầu thủ 28 tuổi này ấn định chiến thắng 3-1 trước tuyển Indonesia cho Những chú sư tử Lưỡng Hà trong trận mở màn, trước khi lập cú đúp liên tiếp trong chiến thắng nhà vô địch Asian Cup bốn lần Nhật Bản và Việt Nam.

Akram Afif của Qatar, Ayase Ueda của Nhật Bản và Lee Kang-in của Hàn Quốc đang bám sát Hussein, với mỗi người đã ghi được 3 bàn thắng sau vòng bảng.

Chuyền bóng nhiều nhất

Không có cầu thủ nào thực hiện nhiều đường chuyền ở vòng bảng Asian Cup 2023 hơn trung vệ người Úc Harry Souttar. Anh đã thực hiện 314 đường chuyền với tỷ lệ thành công là 82,5%. Tiền vệ Hàn Quốc Hwang In-beom đứng ở vị trí thứ hai với 271 đường chuyền, bao gồm 176 đường chuyền ở phần sân đối phương, cao nhất vòng bảng Asian Cup. Ngôi sao Wataru Endo của Nhật Bản đứng thứ ba với 269 đường chuyền.

ky-luc-va-con-so-an-tuong-sau-vong-bang-asian-cup (4).jpg
Trung vệ Úc Harry Souttar có nhiều đường chuyền nhất. Ảnh: AT.

Trong số 24 đội tuyển quốc gia đá vòng bảng, Hàn Quốc là đội thực hiện nhiều đường chuyền nhất cho đến nay với 2.099 đường chuyền, tiếp theo là Nhật Bản (2.005) đường chuyền và Saudi Arabia (1.949)

Thủ môn cứu thua nhiều nhất

Người gác đền của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) Khalid Eisa thực hiện nhiều pha cứu thua nhất ở vòng bảng Asian Cup 2023. Thủ môn của Al Ain FC thực hiện 12 lần cản phá, trong đó có pha từ chối Tamer Seyam của Palestine từ chấm phạt đền trong trận hòa 1-1 ở vòng đấu thứ hai.

Rustam Yatimov của Tajikistan, Yazeed Abulaila của Jordan, Gurpreet Singh Sandhu của Ấn Độ và Syihan Hazmi của Malaysia đứng thứ hai với 11 pha cứu thua. Yatimov có tỷ lệ cứu thua cao nhất (85%) trong số những cái tên kể trên.

ky-luc-va-con-so-an-tuong-sau-vong-bang-asian-cup (5).jpg
Thủ môn Khalid Eisa cứu thua nhiều nhất cho UAE.

Bất bại và không để thủng lưới

Chủ nhà và đương kim vô địch Qatar cùng tuyển Thái Lan là hai đội duy nhất không để thủng lưới bàn nào ở vòng bảng. Trong khi Qatar giành chiến thắng trước Tajikistan, Lebanon và Trung Quốc, thì người Thái đánh bại Cộng hòa Kyrgyzstan 2-0 trước khi cầm hòa Oman và Saudi Arabia với tỷ số hòa không bàn thắng để nằm nhì bảng đi tiếp.

Tuyển Úc, Uzbekistan, Saudi Arabia, Syria và Trung Quốc đều chỉ thủng lưới một lần, bao gồm giữ sạch lưới hai trận ở vòng bảng Asian Cup 2023.

Tạo ra nhiều cơ hội nhất

Bộ đôi Hàn Quốc Lee Kang-in và Lee Jae-sung dẫn đầu bảng xếp hạng khi tạo ra cơ hội lần lượt 9 và 8 để giúp Những chiến binh Taegeuk tiến vào vòng 16 đội với tư cách nhì bảng E, sau Bahrain.

ky-luc-va-con-so-an-tuong-sau-vong-bang-asian-cup (3).jpg
Lee Kang-in và Lee Jae-sung tạo ra nhiều cơ hội nhất cho tuyển Hàn Quốc.

Đội trưởng Palestine Musab Al Battat cũng tạo ra 8 cơ hội, bao gồm 2 đường kiến ​​tạo thành bàn cho đội bóng của HLV Makram Daboub.

Tắc bóng nhiều nhất

Đội trưởng Palestine Al Battat đã tung ra nhiều pha tắc bóng nhất ở vòng bảng Asian Cup 2023. Hậu vệ cánh 30 tuổi này thực hiện 18 pha tắc bóng và thắng 12 trong số này, còn tiền vệ tấn công người Hàn Quốc Lee Jae-sung thực hiện thành công 10/12 pha tắc bóng.

Marselino Ferdinan của Indonesia đứng thứ ba về số lần tắc bóng thành công khi anh thực hiện cản phá một nửa trong số 16 pha tắc bóng trong ba trận mở màn.

ky-luc-va-con-so-an-tuong-sau-vong-bang-asian-cup (2).jpg
Hậu vệ Al Battat tắc bóng nhiều nhất.

Rê bóng thành công nhất

Salaah Al Yahyaei của Oman đã hoàn thành nhiều pha rê bóng hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong các trận đấu ở vòng bảng Asian Cup 2023, với 29 lần rê bóng và hoàn thành 18 lần với tỷ lệ thành công là 62%.

Lee Kang-in đứng thứ hai, hoàn thành 12 trong số 25 lần rê bóng mà anh đã thực hiện, trong khi Riley McGree của Úc, Ali Olwan của Jordan và Hong Kong, Everton Camargo của Trung Quốc đều có 9 lần rê bóng thành công trong ba trận ra quân vòng bảng.

Cầm bóng nhiều nhất

Hàn Quốc là đội có tỷ lệ cầm bóng nhiều nhất trong ba trận đấu đã qua, với tổng tỷ lệ cầm bóng là 73% trong các trận đấu với Bahrain, Jordan và Malaysia.

ky-luc-va-con-so-an-tuong-sau-vong-bang-asian-cup (1).jpg
Hàn Quốc cầm bóng nhiều nhất ở trận hòa Malaysia 3-3.

Saudi Arabia đứng ở vị trí thứ hai với 70% kiểm soát bóng trong khi Nhật Bản (66%) đứng thứ ba. Hàn Quốc cũng là đội cầm bóng nhiều nhất trong một trận đấu khi họ kiểm soát đến 82% trong trận hòa 3-3 với Malaysia.

Tranh chấp thắng nhiều nhất

Tiền đạo người Lebanon Omar Bugiel giành chiến thắng trong nhiều pha tranh chấp tay đôi nhất ở vòng bảng, với 34/64 lần đấu tay đôi thành công, trong đó cầu thủ của AFC Wimbledon thắng 26 pha tranh chấp trên không.

Al Yahyaei của Oman, Matt Orr của Hong Kong đứng thứ hai, khi cùng giành chiến thắng trong 33 lần đấu tay đôi, trong đó Al Yahyaei đấu tay đôi trên không thành công với 30/58 lần.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm