Klopp chia tay, Liverpool mất luôn cả Salah

(PLO)- Sau khi HLV kỳ cựu Klopp tiết lộ ông sẽ rời Liverpool vào cuối mùa giải, huyền thoại Dimitar Berbatov mới đây đã nhấn mạnh họ còn gặp nhiều khó khăn trong những trận đấu sắp tới khi không có Mohamed Salah.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau khi giúp Lữ đoàn đỏ lọt vào trận chung kết Carabao Cup tại Wembley vào giữa tuần, chiến lược gia Klopp đã đưa ra thông báo rằng ông sẽ rời CLB vào cuối mùa giải 2023-2024.

Tin tức này được ông Klopp đưa ra sau 8 năm rưỡi thành công rực rỡ trên cương vị HLV - và với 4 danh hiệu vẫn còn chờ đợi trước khi mùa giải kết thúc, ông muốn mọi người cùng nhau cố gắng viết một chương thành công khác trong câu chuyện của đội bóng.

Tuy nhiên, HLV Klopp sẽ rất mệt mỏi với chấn thương của át chủ bài Salah khi anh không thể tái xuất trong giai đoạn nước rút của mùa bóng. Vắng tiền đạo người Ai Cập là một tổn thất lớn cho Liverpool và bây giờ, HLV Klopp chỉ còn biết hy vọng các bác sĩ sẽ sớm chữa lành cho Salah.

klopp-chia-tay-liverpool-mat-luon-ca-salah (1).jpg
Tiền đạo của Ai Cập bị chấn thương phải nghỉ khoảng 1 tháng. Ảnh: GETTY.

Trong cuộc phỏng vấn với Betfair, cựu chân sút Berbatov khẳng định Salah là huyền thoại của Liverpool và đội bóng này gặp khó khăn mỗi khi anh vắng mặt. Ông cũng nói rõ việc tiền đạo này chia tay tuyển Ai Cập đang đá cúp châu Phi (AFCON) để trở lại CLB điều trị chấn thương là hoàn toàn đúng đắn.

Berbatov chia sẻ: "Tôi có thể nói gì về chấn thương của Salah? Đó là một tổn thất lớn cho Liverpool. Cậu ấy hiếm khi gặp chấn thương. Có thể Salah trở lại sớm hơn chúng ta nghĩ, bởi vì Liverpool có đội ngũ bác sĩ giỏi, họ sẽ giúp Salah lấy lại phong độ nhanh chóng.

Nhưng hiện tại, Liverpool chắc chắn sẽ không hề ổn thỏa với việc giành chiến thắng mà không cần Salah, như họ vừa làm trước Fulham chỉ là điều may mắn. Ông Klopp sẽ gặp khó khăn trong việc giúp đội tiến lên mà không có Salah, đơn giản cậu ấy là một chân sút tuyệt vời. Một hy vọng khác là khi Salah trở lại, cậu ấy sẽ duy trì được phong độ của mình để giúp Liverpool vượt khó sau thời gian dài”.

klopp-chia-tay-liverpool-mat-luon-ca-salah (4).jpg
Salah đã trở về Liverpool để điều trị chấn thương tốt hơn. Ảnh: GETTY.

Trước đó, Salah từng bị các cựu cầu thủ chỉ trích vì rời bỏ đội tuyển quốc gia để trở lại Liverpool chữa chấn thương. Cầu thủ người Ai Cập này bị đau cơ đùi và người đại diện của anh tiết lộ Salah phải nghỉ thi đấu một tháng.

HLV Jurgen Klopp của Liverpool đã khẳng định việc Mohamed Salah trở về Liverpool điều trị chấn thương là không sai. Ông cho biết tiền đạo này cần phải nhanh chóng khỏe mạnh, đồng thời phục hồi phong độ và điều này không thể thực hiện được với việc điều trị tại AFCON.

Klopp nói với Sky Sports: "Ai Cập và Liverpool đều có cùng một mục tiêu, chúng tôi muốn Salah nhanh chóng hồi phục. Nếu cậu ấy ở lại châu Phi thì không thể thực hiện việc điều trị đúng cách. Điều đó chỉ làm trì hoãn mọi thứ, đặc biệt là đối với Ai Cập nếu họ tiến xa trong giải đấu.

klopp-chia-tay-liverpool-mat-luon-ca-salah (2).jpg
HLV Klopp lo lắng cho chân sút số một của Liverpool. Ảnh: GETTY.

Chúng tôi đưa Salah về lại Liverpool không phải vì CLB muốn lấy cậu ấy ra khỏi đội tuyển Ai Cập mà chỉ để cung cấp điều trị y tế tốt nhất. Tất cả đều đã được thỏa thuận. Nếu Salah hồi phục và Ai Cập vào đến trận chung kết, luôn rõ ràng, cậu ấy có thể quay lại. Salah muốn điều đó, chúng tôi cũng vậy”.

Salah đã ghi bàn trong trận đầu tiên gặp Mozambique nhưng bị chấn thương trong hiệp một của trận đấu thứ hai. Liverpool sẵn sàng để tiền đạo này trở lại châu Phi cho giải đấu nếu anh hồi phục và Ai Cập vẫn còn thi đấu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm