Ronaldo bị các nhà tổ chức tour du đấu Trung Quốc chơi xấu

(PLO)- Cristiano Ronaldo đã bày tỏ sự không hài lòng với các nhà tổ chức của tour du đấu Trung Quốc cố tình ghi tên anh có mặt cùng Al Nassr, dù tiền đạo này đang bị chấn thương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Al Nassr thông báo vào ngày 19-1 rằng ngôi sao người Bồ Đào Nha đang phải dưỡng thương. Nhưng đáng tiếc là các nhà tổ chức SPORT17 và GHY Culture & Media, mặc dù biết về chấn thương của Ronaldo, vẫn tiếp tục loan tin anh sẽ tham gia các trận giao hữu tại Trung Quốc.

Ban tổ chức đã cố gắng thuyết phục Ronaldo chơi bóng trong một sự kiện và vội vàng phát sóng thông tin rằng anh sẽ tham gia cả hai trận đấu trước khi Al Nassr đến sân bay Thâm Quyến. Từ những chất vấn, họ đã phủ nhận mối lo ngại về chấn thương của Ronaldo và cho là anh bị đau trong quá trình tập luyện thông thường. Cuối cùng, vào đêm 23-1, một ngày trước trận đấu với Shanghai Shenhua, các nhà tổ chức đã thông báo tour du đấu của Al Nassr bị hoãn lại vì không có Ronaldo.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha bày tỏ sự không hài lòng về thông tin không đúng sự thật này có thể làm ảnh hưởng đến uy tín của anh. Ronaldo không đồng ý các nhà tổ chức GHY Culture & Media sử dụng tên tuổi và hình ảnh của mình như một chiến lược để tăng doanh số vé.

ronaldo-bi-cac-nha-to-chuc-tour-du-dau-trung-quoc-choi-xau (3).jpg
Ronaldo đang bị chấn thương nhưng các nhà tổ chức tour du đấu Trung Quốc cố tình lập lờ để bán vé. Ảnh: GETTY.

Một người trong cuộc xin giấu tên cho biết: "Lịch trình tour du đấu Trung Quốc của Al Nassr đã được hoàn tất từ năm ngoái và quảng cáo xung quanh Ronaldo cũng đã phát hành sớm. Nhưng nếu nhà tổ chức công khai nói rằng Ronaldo không thể chơi trước trận đấu, ai sẽ mua vé? Điều này khiến họ bất chấp để quảng cáo không đúng sự thật”.

Sau khi Al Nassr xác nhận chấn thương của Cristiano Ronaldo, họ cũng đã phát đi thông cáo báo chí cho biết tour du đấu Trung Quốc của đội bóng ở Saudi Arabia bị hủy. Tuy nhiên, Al Nassr sẵn sàng lên kế hoạch và sắp xếp lại tour du đấu càng sớm càng tốt.

Sau sự cố không phải do mình gây ra, Cristiano Ronaldo đã đưa ra lời xin lỗi của mình trên mạng xã hội vì đã bỏ lỡ tour du đấu Trung Quốc. Anh hứa với người hâm mộ rằng sẽ trở lại trong tương lai. Một phần trong tuyên bố của Ronaldo có đoạn: "Ai cũng biết, trong bóng đá có một số điều bạn không thể kiểm soát. Tôi đã chơi bóng đá 22 năm, và tôi là cầu thủ không gặp quá nhiều chấn thương.

ronaldo-bi-cac-nha-to-chuc-tour-du-dau-trung-quoc-choi-xau (1).jpg
Người hâm mộ Ronaldo đông đảo ở Trung Quốc. Ảnh: GETTY.

Vì vậy, tôi thực sự buồn vì Al Nassr và bản thân tôi chưa đến Trung Quốc để thưởng thức tour du đấu. Tôi đã đến Trung Quốc từ những năm 2003-2004, nên tôi cảm thấy như đây là nhà của mình - ngôi nhà thứ hai. Tôi cảm thấy mình luôn đặc biệt ở đây.

Còn hiện tại, tôi đang cảm thấy buồn. Tôi biết các bạn cũng buồn, đặc biệt là những người yêu mến Cristiano Ronaldo. Nhưng chúng ta phải nhìn nhận điều này một cách tích cực và một ngày gần nhất tôi sẽ đến thăm các bạn”.

Ronaldo đã thi đấu rất xuất sắc cho đội bóng chuyên nghiệp tại Saudi Arabia. Huyền thoại Bồ Đào Nha đã kết thúc năm 2023 với 54 bàn thắng trong 59 trận cho CLB và đội tuyển quốc gia, trong đó 44 bàn thắng là của Al Nassr. Anh cũng đã giúp đội nhà giành chiến thắng tại Cúp các CLB Saudi Arabia vào năm ngoái.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm