Lại động đất 6,6 độ Richter ở Nhật

Ngày 11-4, tức tròn một tháng sau thảm họa động đất và sóng thần, Nhật lại tiếp tục gánh chịu một trận động đất mới xảy ra lúc 17 giờ 16 theo giờ địa phương ở khu vực đông và đông bắc.

Ban đầu Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ thông báo cường độ động đất mạnh 7,1 độ Richter, sau đó giảm xuống còn 6,6 độ. Tâm chấn sâu 10 km cách TP Iwaki (tỉnh Fukushima) 38 km, cách thủ đô Tokyo 163 km. 1 phút sau đã xảy ra dư chấn mạnh 6 độ Richter.

Cơ quan Khí tượng Nhật đã phát cảnh báo sóng thần cao 2 m ở tỉnh Ibaraki. 1 giờ sau, cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ. Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương của Mỹ nhận định không có đe dọa sóng thần hủy diệt trên diện rộng.

Theo số liệu ban đầu có một người chết, năm người bị thương. Bốn người có thể bị đất lở chôn vùi. Sân bay quốc tế Narita ở Tokyo đã đóng cửa cả hai đường băng. Đài Truyền hình NHK (Nhật) phát hình ảnh tàu bè gấp rút chạy ra biển tránh sóng thần.

Động đất gây chấn động đến nỗi người dân ở TP Sendai (tỉnh Miyagi) không thể đứng vững. Các cửa sổ rung bần bật. Nhiều người la hét bỏ chạy ra ngoài đường. Đất lở ở tỉnh Fukushima đã chôn vùi một số xe ôtô. Một số khu vực ở hai tỉnh Fukushima và Chiba bị mất điện. Riêng tỉnh Fukushima có 220.000 hộ gia đình và doanh nghiệp mất điện.

Lại động đất 6,6 độ Richter ở Nhật ảnh 1

Đúng 14 giờ 46 theo giờ địa phương ngày 11-4, cảnh sát TP Ishinomaki (tỉnh Miyagi) dành 1 phút mặc niệm các nạn nhân thảm họa. Ảnh: AFP

Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) thông báo mất điện tạm thời ở ba lò phản ứng số 1, số 2 và số 3 tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 làm gián đoạn công tác phun nước làm mát lò trong 50 phút. Công nhân phải sơ tán khẩn cấp khỏi nhà máy.

Công ty Điện lực Tohoku cho biết tình hình mất điện tạm thời cũng đã xảy ra ở hai nhà máy điện hạt nhân Onagawa (tỉnh Miyagi) và Higashidori (tỉnh Aomori).

Lúc 17 giờ 50 theo giờ địa phương, Thủ tướng Naoto Kan đã phát biểu trên truyền hình (trực tiếp trên toàn quốc) đánh dấu một tháng sau thảm họa. Trước đó, chính phủ Nhật đã cho đăng thư của thủ tướng cám ơn cộng đồng quốc tế trên các báo in bằng các thứ tiếng Hoa, Hàn Quốc, Nga, Pháp, Anh.

Trước đó, lúc 14 giờ 46 theo giờ địa phương, đúng thời điểm xảy ra động đất một tháng trước, còi hú vang, người dân trên toàn nước Nhật cúi đầu dành 1 phút mặc niệm cho các nạn nhân xấu số thiệt mạng.

Trong ngày 11-4, Chủ tịch TEPCO Masataka Shimizu đã đến thăm tỉnh Fukushima để cúi đầu xin lỗi về tai nạn hạt nhân ở nhà máy Fukushima số 1. Tỉnh trưởng tỉnh Fukushima từ chối tiếp ông Masataka Shimizu.

Bán kính sơ tán đã được mở rộng ra 30 km từ nhà máy Fukushima số 1. Người phát ngôn chính phủ Yukio Edano kêu gọi người dân trong bán kính 30 km trong vòng một tháng nên đi sơ tán do khủng hoảng phóng xạ kéo dài có nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

Ngày 11-4, Ngân hàng Trung ương Nhật thông báo sẽ ngưng đánh giá tình hình kinh tế tại 7/9 khu vực sau động đất và sóng thần ngày 11-3. Chính phủ Nhật ước tính con số thiệt hại về kinh tế đến nay đã tăng lên đến 25.000 tỉ yen (6.141.200 tỉ đồng VN).

13.127 người chết, 14.377 người mất tích trong động đất và sóng thần ngày 11-3 theo số liệu của cảnh sát Nhật ngày 11-4. 151.000 người đang tạm trú trong 2.300 trung tâm sơ tán. Trong chiến dịch tìm kiếm thi thể hôm 10-3, lực lượng phòng vệ Nhật và binh sĩ Mỹ đã tìm thấy 103 xác.

KHÁNH UYÊN (Theo Japan Today, AFP, Washington Post)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm