Lâm Đồng: Điều tra vụ phá rừng phòng hộ Sêrêpốk

(PLO)- 1000m2 rừng phòng hộ bị phá ở Lâm Đồng, khu vực rừng giáp ranh giữa hai huyện Đam Rông và huyện Lạc Dương. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-4, trao đổi với PLO, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Đam Rông (Lâm Đồng) cho biết đang phối hợp với cơ quan công an để điều tra, truy tìm thủ phạm phá gần 1000m 2 rừng Tiểu khu 74.

Đây là khu vực rừng giáp ranh giữa hai huyện Đam Rông và huyện Lạc Dương, nằm sát Tỉnh lộ 722 do Ban Quản lý rừng phòng hộ Sêrêpốk quản lý.

Rừng đang bị triệt hạ để chiếm đất. Ảnh: CA

Rừng đang bị triệt hạ để chiếm đất. Ảnh: CA

Tại hiện trường, cơ quan kiểm lâm phát hiện nhiều cây gỗ lớn có đường kính gốc từ 20 -70 cm, thậm chí có cây gần 1 m đã bị các đối tượng dùng cưa máy triệt hạ.

Nhiều cây gỗ có đường kính gốc khoảng 1m bị triệt hạ. Ảnh: VÕ TÙNG

Nhiều cây gỗ có đường kính gốc khoảng 1m bị triệt hạ. Ảnh: VÕ TÙNG

Theo lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Đam Rông thì mục đích của thủ phạm cắt hạ cây rừng để lấy gỗ và bao chiếm đất để lập vườn sản xuất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm