Làm rõ vụ đội lốt thăm dò để khai thác quặng

Ngày 28-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Đức Quyền, vừa có ý kiến chỉ đạo giao UBND huyện Thường Xuân kiểm tra, xử lý, làm rõ những thông tin báo Pháp luật TP HCM phản ánh về tình trạng đơn vị thăm dò lợi dụng khai thác khoáng sản.

 Một địa điểm thăm dò bị khoét sâu vào lòng núi.Ảnh:  ĐT

Theo công văn này, UBND tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan, Ban Tuyên giao Tỉnh ủy, Sở Thông tin truyền thông, Sở Tài nguyên môi trường, Chánh văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp làm rõ các thông tin báo đưa.

Đơn vị thăm dò huy động nhiều máy múc xẻ núi tìm quặng. Ảnh: ĐT

Trước đó, Pháp luật TP.HCM đưa thông tin theo phản ánh của người dân bản Chiềng, xã biên giới Bát Mọt (Thường Xuân, Thanh Hóa), chỉ trong khoảng hai tháng cuối năm 2013, đầu năm 2014, đơn vị thăm dò trữ lượng đã huy động hơn xe trọng tải lớn và máy múc đến đào bới, xẻ núi mở đường vận chuyển quặng, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Quặng sắt rơi vãi trên mặt đất. Ảnh: ĐT

Ngay sau đó, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định: “Hiện UBND tỉnh mới chỉ đồng ý về mặt chủ trương để đơn vị khai thác lập hồ sơ. Việc đào bới của đơn vị thăm dò là sai. Vì thế UBND tỉnh Thanh Hóa đã chủ động cho dừng mọi hoạt động”.

ĐẶNG TRUNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm