Làm rõ vụ đường bị uốn cong để đất nhà cán bộ thành mặt tiền ở Bạc Liêu

(PLO)- Thanh tra tỉnh Bạc Liêu đang xác minh làm rõ vụ đường Lộ Mới trên địa bàn TP Bạc Liêu cong bất thường, bị người dân phản ứng. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-1, bà Bùi Thanh Nguyên, Chánh thanh tra tỉnh Bạc Liêu xác nhận đang xác minh làm rõ vụ con đường Lộ Mới trên địa bàn TP Bạc Liêu cong bất thường, bị người dân phản ứng. Bà Nguyên cho biết sẽ làm quyết liệt, tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết sớm nhất khiếu nại phản ảnh của dân.

Từ phản ánh của người dân

Thời gian gần đây, người dân thành phố Bạc Liêu bàn tán nhiều về lý do con đường Lộ Mới bị cong... lạ.

Căn nhà của ông Nhi sẽ bị xén 1/6 do đường mới làm bị cong. Ảnh: Trần Vũ

Căn nhà của ông Nhi sẽ bị xén 1/6 do đường mới làm bị cong. Ảnh: Trần Vũ

Con đường này nằm ở phường 7, thành phố Bạc Liêu, dài khoảng 300m, nối liền 2 đường Nguyễn Đình Chiểu và Bà Huyện Thanh Quan. Đường được đầu tư bởi thành phố Bạc Liêu, bằng vốn nâng cấp đô thị (LIA). Đến nay con đường đã thi công sắp hoàn tất, chỉ còn đoạn cuối, đoạn tiếp giáp đường Nguyễn Đình Chiểu. Do người dân phản ứng vì độ ẹo kỳ cục nên hiện việc thi công đoạn này tạm dừng, chờ cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Đoạn ẹo nếu tiếp tục thi công sẽ xén mất 1/3 căn nhà kiên cố có sổ hồng của ông Nguyễn Văn Nhi. Ông Nhi đã khiếu nại nhưng UBND thành phố Bạc Liêu bác đơn.

"Tôi xây nhà này năm 1998, có giấy phép và được cơ quan chức năng xuống tận nơi chỉ vị trí, chỉ rõ đường quy hoạch. Tôi còn chừa ra 5m dọc theo đất để làm lộ giới đường, nhưng khi thi công đường Lộ Mới thì chẳng những mất 5m đã chừa mà còn xén mất thêm nửa căn nhà tôi đang ở. Tôi khiếu nại thì được sửa lại tí xíu, còn cắt khoảng 1/6 căn nhà"- ông Nhi nói.

Tại Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Nhi, UBND thành phố Bạc Liêu nói rõ đường Lộ Mới đã thực hiện đúng quy hoạch.

Đường Lộ Mới bị ẹo đoạn cuối giáp đường Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh: Trần Vũ

Đường Lộ Mới bị ẹo đoạn cuối giáp đường Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh: Trần Vũ

Theo quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt 2019, đoạn đường trên thể hiện là đường không có độ cong ở đầu đường như hiện hữu. Tuy nhiên, tháng 9-2021, UBND Thành phố Bạc Liêu đã điều chỉnh con đường thành đường có đoạn ẹo ở phía đầu tiếp giáp đường Nguyễn Đình Chiểu.

Vì sao đường bị cong?

Theo ông Nhi và một số người dân đoạn đường cong này sẽ né được một thửa đất khác phía bên kia lộ của một cán bộ công tác tại một cơ quan trong tỉnh.

Trao đổi với PLO vị cán bộ này xác nhận việc con đường cong khiến thửa đất của ông giáp ranh với đất ông Nhi không bị thu hồi nhiều. Diện tích còn lại đủ một cái nền nhà. Vị này cho biết một phần đất khác, phía bên kia lộ cũng là của mình.

Theo ghi nhận thực tế của PV nếu con đường Lộ Mới không điều chỉnh cong, khi mở lộ đấu nối tiếp theo sẽ giải tỏa nhiều diện tích đất của nhà cán bộ này. Tuy nhiên với độ cong của con đường như đang làm thì đất của ông này gần như không bị ảnh hưởng mà còn thành đất 2 mặt tiền, góc ngã tư.

Đường theo quy hoạch 2019.

Đường theo quy hoạch 2019.

Con đường sau khi điều chỉnh hồi tháng 9-2021.

Con đường sau khi điều chỉnh hồi tháng 9-2021.

Vị cán bộ cho biết bản thân không có thẩm quyền và cũng không dùng quan hệ cá nhân can thiệp vào việc điều chỉnh quy hoạch con đường.

PLO sẽ thông tin kết quả giải quyết vụ việc của Thanh tra tỉnh Bạc Liêu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm