Lần đầu tiên Hội Báo toàn quốc được tổ chức tại TP.HCM

(PLO)- Hội Báo toàn quốc năm 2024 sẽ quy tụ hơn 100 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, các cấp Hội Nhà báo Việt Nam tại 63 tỉnh, TP trong cả nước. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 7-3, Hội Nhà báo Việt Nam và UBND TP.HCM thông tin về kế hoạch tổ chức Hội báo toàn quốc năm 2024. Năm nay, hội báo được tổ chức với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì Sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân”.

Hội Báo toàn quốc năm 2024 sẽ quy tụ hơn 100 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, các cấp Hội Nhà báo Việt Nam tại 63 tỉnh, TP trong cả nước.

Đây cũng là lần đầu tiên Hội Báo toàn quốc được tổ chức tại TP.HCM.

hội báo toàn quốc
Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam thông tin tại họp báo. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Hội báo, cho hay trước đây Hội Báo toàn quốc được tổ chức tại TP Hà Nội, năm nay được tạo điều kiện tổ chức tại TP.HCM - địa phương có hoạt động báo chí sôi nổi nhất cả nước.

"Sự kiện này nhằm thiết thực chào mừng những sự kiện lớn của đất nước và TP.HCM như kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước; 48 năm ngày Sài Gòn - Gia Định đổi tên thành TP.HCM; kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Việc tổ chức hội báo ở TP.HCM cũng là nguyện vọng của những người đang làm báo ở khu vực khác, cụ thể là muốn được vào phía nam để tìm hiểu về kinh tế - xã hội và nền báo chí năng động nhất cả nước" - ông Lợi nói.

hoi-bao-toan-quoc-2.JPG
Toàn cảnh họp báo thông tin về Hội Báo toàn quốc năm 2024. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Hội báo năm nay được tổ chức trên đường Lê Lợi, quận 1. Trong đó có một khu vực trưng bày về lịch sử báo chí Việt Nam; tám gian trưng bày đặc biệt của tám cơ quan báo, đài trung ương và 112 gian trưng bày báo chí đặc sắc của các báo, tạp chí.

Năm nay cũng là lần đầu tiên Hội Báo toàn quốc tổ chức "Diễn đàn báo chí toàn quốc” với sự tham dự của hơn 60 diễn giả là các nhà báo dạn dày kinh nghiệm, lãnh đạo cơ quan báo chí hàng đầu Việt Nam, các chuyên gia truyền thông quốc tế.

Diễn đàn có 10 phiên thảo luận gồm: Nâng cao tính Đảng, tính định hướng trong hoạt động báo chí; Xây dựng môi trường văn hóa báo chí; Báo chí dữ liệu và chiến lược nội dung vượt trội; Năng lực cạnh tranh của truyền hình trong thời đại AI...

hoi-bao-toan-quoc-1.JPG
Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM, trả lời câu hỏi phóng viên tại họp báo. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Hội Báo toàn quốc năm 2024 còn có sự góp mặt của 64 gian hàng sản phẩm OCOP đến từ 50 tỉnh, TP. Vào tối 15 và 16-3, tại hội báo cũng sẽ diễn ra các chương trình nghệ thuật đặc sắc phục vụ người dân và du khách.

Ngoài ra, hội báo còn diễn ra các hoạt động hưởng ứng như những chương trình văn hóa - nghệ thuật, trao các giải thưởng báo chí Xuân, giải bóng đá Cúp Nhà báo và Công luận...

Lễ khai mạc diễn ra vào 8 giờ ngày 15-3, và Hội báo sẽ kéo dài đến 8 giờ ngày 17-3 cùng trên trục đường Lê Lợi, quận 1. Hội báo sẽ mở cửa miễn phí phục vụ người dân từ 8 giờ đến 24 giờ đêm hàng ngày.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm