Chung kết Olympic Nhật Bản - Olympic Hàn Quốc

Lần thứ 6 cho Hàn Quốc!

(PLO)- Với bóng đá nam ASIAD thì Hàn Quốc là đội nhiều lần đăng quang nhất.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Họ đã có năm lần vinh dự lên ngôi cao nhất ở sân chơi ASIAD trong khi với Nhật Bản thì cách đây năm năm họ đã khát khao lần thứ hai đăng quang ở ASIAD nhưng giấc mơ bất thành.

Hàn Quốc vẫn là đội đồng đều, trưởng thành hơn, lối chơi có chiều sâu và khó giải mã hơn. Trong khi đó, Nhật Bản thi đấu hồn nhiên hơn, dễ bắt bài hơn bởi đến với ASIAD 19 bằng thành phần đa số là U-21.

Sự trưởng thành của Hàn Quốc sẽ giúp họ hạ gục đối thủ lớn để lần thứ sáu lên ngôi và hoàn thành cú hat trick ba lần liên tục.

dựa vào yếu tố con người và khả năng chuyên môn cũng như bản lĩnh trận mạc thì sẽ là lần thứ sáu cho Hàn Quốc chứ không thể là lần thứ hai cho Nhật Bản.

14_Chungket_ASIAD 19_Hanquoc_Nhat__OCT_2023_400.jpg
Hàn Quốc và Nhật Bản lần thứ hai liên tiếp gặp nhau trong trận chung kết ASIAD.
Ảnh: GETTY IMAGES

Nếu dự đoán trên thành hiện thực thì bóng đá Hàn Quốc sẽ tạo nên một kỷ lục kép với sáu lần vô địch, trong đó có ba lần liên tiếp là ASIAD 17 - 2014 tại Incheon (Hàn Quốc) vào năm 2014 với chiến thắng 1-0 trước Triều Tiên, ASIAD 18 - 2018 tại Indonesia thắng Nhật Bản 2-1 sau 120 phút.

Lần lên ngôi duy nhất tính đến nay của Nhật Bản là ASIAD 2010 vào năm 2010 dù họ đã thi đấu năm trận chung kết (1970, 1978, 1986, 2010, 2018).

Uzbekistan dễ nhận HCĐ

Ở trận tranh hạng ba cũng rất đáng xem giữa Uzbekistan và Hong Kong. Đây là cuộc tái đấu lần thứ ba của hai đội tại ASIAD 19. Do bảng C Syria và Afghanistan rút lui giờ chót nên Uzbekistan - Hong Kong gặp nhau ở lượt đi và về để tranh ngôi nhất bảng với kết quả 1-1 và 1-0 nghiêng về Uzbekistan. Nhiều khả năng lần chạm trán thứ ba này phần thắng sẽ thuộc về các cầu thủ Uzbekistan dày dạn hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm