Lãnh đạo các nền kinh tế mới nổi BRICS nhất trí mở rộng khối

(PLO)- Ngoại trưởng Nam Phi - bà Naledi Pandor cho biết các lãnh đạo khối các nền kinh tế mới nổi (BRICS) đồng ý về việc mở rộng thành viên và sẽ có thông báo chi tiết trước khi hội nghị thượng đỉnh kết thúc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-8, Ngoại trưởng Nam Phi - bà Naledi Pandor cho biết các nhà lãnh đạo Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) đã "đồng ý về vấn đề mở rộng thành viên".

Theo bà Pandor, thông tin chi tiết về việc mở rộng thành viên này sẽ được BRICS thông báo trước khi hội nghị thượng đỉnh của nhóm tại Nam Phi kết thúc vào ngày 24-8 (giờ địa phương).

“Chúng tôi đã thông qua một tài liệu nhằm đặt ra các hướng dẫn, nguyên tắc, quy trình để kết nạp các quốc gia có mong muốn trở thành thành viên của BRICS. Điều đó rất tích cực” - bà Pandor trả lời đài Ubuntu Radio.

Theo nguồn tin độc quyền của trang tin UOL (Brazil), Saudi Arabia, Argentina, Iran, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ai Cập là 5 nước sẽ được BRICS kết nạp.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu thông qua màn hình tại hội nghị thượng đỉnh BRICS hôm 23-8. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu thông qua màn hình tại hội nghị thượng đỉnh BRICS hôm 23-8. Ảnh: REUTERS

Trước đó, trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết ông ủng hộ việc kết nạp thêm thành viên mới và "hoan nghênh các nước trong khối đạt sự đồng thuận" về vấn đề này.

Tổng thống Nam Phi - ông Cyril Ramaphosa cũng xác nhận: “Chúng tôi đang trên đà mở rộng gia đình BRICS”.

Hãng tin AFP dẫn lời các quan chức Nam Phi cho biết có hơn 20 quốc gia đã nộp đơn xin gia nhập BRICS. Khối BRICS hoạt động theo nguyên tắc đồng thuận, nên những quyết định về kết nạp thành viên mới phải được tất cả thành viên hiện tại thông qua.

Khối BRICS hiện có 5 thành viên, gồm Brazil, Nga, Trung Quốc, Nam Phi, Ấn Độ. Khối này hiện chiếm 40% dân số thế giới và 1/4 nền kinh tế toàn cầu.

Hội nghị thượng đỉnh BRICS diễn ra tại Nam Phi, kéo dài trong 3 ngày (từ ngày 22 đến ngày 24-8).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm