Lãnh đạo tỉnh Long An gặp gỡ các Cơ quan ngoại giao, Hiệp hội, Doanh nghiệp

(PLO)- Long An tiếp tục tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động và phát triển bền vững; bảo đảm các quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp theo quy định.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Quang cảnh buổi gặp gỡ. Ảnh: HUỲNH DU

Quang cảnh buổi gặp gỡ. Ảnh: HUỲNH DU

Ngày 23-2, UBND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị gặp gỡ giữa Lãnh đạo tỉnh với các Cơ quan ngoại giao, Hiệp hội, Doanh nghiệp năm 2023.

Trong năm 2022, thu hút vốn đầu tư trong nước tăng hơn 2 lần (tổng vốn đăng ký mới 23.800 tỷ đồng, tương đương khoảng 1 tỷ USD); tổng vốn đầu tư FDI cấp mới và tăng thêm năm 2022 là 732 triệu USD, nâng tổng số vốn FDI đăng ký đầu tư vào Long An lên hơn 10 tỷ USD và đứng thứ 9/63 tỉnh, thành cả nước.

Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,46%, quy mô kinh tế của tỉnh đứng thứ 12/63 tỉnh, thành cả nước; tổng thu ngân sách cao nhất từ trước đến nay, đạt cột mốc 22.000 tỷ đồng.

Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM phát biểu tại buổi gặp gỡ. Ảnh: HUỲNH DU

Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM phát biểu tại buổi gặp gỡ. Ảnh: HUỲNH DU

Tại buổi gặp gỡ Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM – Kang Myong IL cho rằng, thời gian gần đây đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tiếp tục tăng lên.

Trong đó Hàn Quốc, là quốc gia đứng thứ hai trong số gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Long An với trên 200 dự án, tổng vốn đầu tư gần 940 triệu USD. Chỉ tính riêng trong năm 2022, Hàn Quốc có thêm 6 dự án đầu tư mới, với tổng vốn đầu tư hơn 122 triệu USD.

Trong quá trình hoạt động, một số doanh nghiệp cũng bày tỏ một khó khăn liên quan đến thủ tục đất đai; chính sách thủ tục giảm giá nước sinh hoạt, sản xuất cho khu công nghiệp…

Doanh nghiệp FDI, đặc biệt là Hàn Quốc rất quan tâm đến chính sách ưu đãi cho ngành công nghiệp phụ trợ, linh kiện… Nếu tỉnh Long An có những hỗ trợ phù hợp về chính sách đầu tư, đây sẽ là lĩnh vực tạo nên điểm nhấn cho công nghiệp của Long An trong tương lai.

Ông Võ Quốc Thắng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đồng Tâm – Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Long An phát biểu tại buổi gặp gỡ. Ảnh: HUỲNH DU

Ông Võ Quốc Thắng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đồng Tâm – Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Long An phát biểu tại buổi gặp gỡ. Ảnh: HUỲNH DU

Phát biểu tại buổi gặp gỡ Bí thư tỉnh ủy Long An – Nguyễn Văn Được khẳng định, với mục đích để hiểu rõ hơn, đầy đủ hơn về những khó khăn, vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng của các doanh nghiệp, doanh nhân.

Đặc biệt là những kiến nghị, đề xuất, những sáng kiến, kinh nghiệm của các doanh nghiệp là căn cứ để tỉnh có giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp nhanh chóng vượt qua khó khăn trước mắt, hướng đến các mục tiêu phát triển lâu dài, bền vững.

Đây sẽ là cơ hội tốt để các doanh nghiệp được thẳng thắn chia sẻ và đối thoại.

Bí thư tỉnh ủy Long An - Nguyễn Văn Được khẳng định Long An luôn đồng hành cùng doanh nghiệp. Ảnh: HUỲNH DU

Bí thư tỉnh ủy Long An - Nguyễn Văn Được khẳng định Long An luôn đồng hành cùng doanh nghiệp. Ảnh: HUỲNH DU

Các kiến nghị, đề xuất từ các doanh nghiệp, các Hiệp hội cũng sẽ là cơ sở quan trọng để tỉnh thực hiện các giải pháp khôi phục và phát triển kinh tế một cách thực chất hơn và hiệu quả hơn.

Đồng thời tỉnh xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, an toàn và lành mạnh cho cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh Long An.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Út ( bìa trái) gặp gỡ các doanh nghiệp. Ảnh: HUỲNH DU

Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Út ( bìa trái) gặp gỡ các doanh nghiệp. Ảnh: HUỲNH DU

Tỉnh Long An cam kết sẽ tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp hoạt động và phát triển bền vững; bảo đảm các quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

"Với tinh thần là “Trước sau như một”, “Luôn đồng hành cùng doanh nghiệp”. Tôi hy vọng và tin tưởng rằng, trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp trong nhiều năm qua, các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức, Hiệp hội và các doanh nghiệp sẽ tiếp tục là cầu nối quan trọng gắn kết bạn bè quốc tế với Long An nói riêng và Việt Nam nói chung; tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa, vì sự phát triển bền vững, phồn vinh, hạnh phúc và nghĩa tình"- ông Nguyễn Văn Được nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm