Lãnh tụ tối cao Iran nói về triển vọng đàm phán hạt nhân

(PLO)- Lãnh tụ tối cao Iran - ông Ayatollah Ali Khamenei nói rằng ông hoan nghênh các thỏa thuận hạt nhân với phương Tây nếu các thỏa thuận này “không động chạm” đến ngành công nghiệp hạt nhân của Tehran.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng thông tấn IRNA dẫn lời Lãnh tụ tối cao Iran - ông Ayatollah Ali Khamenei ngày 11-6 nói rằng ông hoan nghênh các thỏa thuận hạt nhân với phương Tây nếu các thỏa thuận này “không động chạm” đến ngành công nghiệp hạt nhân của Tehran.

“Không có gì sai trong việc thỏa thuận (với phương Tây) nhưng cơ sở hạ tầng của ngành công nghiệp hạt nhân Iran không nên bị đụng chạm” - ông Khamenei nói trong cuộc gặp với nhóm chuyên gia hạt nhân ở thủ đô Tehran (Iran).

Ông Khamenei đưa ra nhận xét trong bối cảnh căng thẳng giữa Tehran và các nước phương Tây về chương trình hạt nhân leo thang vì phương Tây cho rằng Iran đang gia tăng đáng kể hoạt động làm giàu uranium.

Các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 vẫn bị đình trệ kể từ tháng 8-2022.

Lãnh tụ tối cao Iran - ông Ayatollah Ali Khamenei (phải) làm việc với các chuyên gia hạt nhân tại thủ đô Tehran (Iran) ngày 11-6. Ảnh: IRNA

Lãnh tụ tối cao Iran - ông Ayatollah Ali Khamenei (phải) làm việc với các chuyên gia hạt nhân tại thủ đô Tehran (Iran) ngày 11-6. Ảnh: IRNA

Ông Khamenei bác bỏ thông tin rằng Iran đang phát triển bom hạt nhân, cho rằng phương Tây đưa ra thông tin trên vì muốn cản trở sự tiến bộ của Tehran trong lĩnh vực hạt nhân.

Ông cáo buộc chính phủ các nước phương Tây và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) không tuân thủ các cam kết với Iran.

“Trong 20 năm qua, chúng tôi đã nhận ra ai đáng tin cậy và ai không” - ông Khamenei lưu ý.

Nói về ngành công nghiệp hạt nhân, ông Khamenei khẳng định hạt nhân có vai trò quan trọng trong sự tiến bộ và khả năng của Iran trên nhiều lĩnh vực, giúp cuộc sống của người dân tốt hơn và mang đến tầm ảnh hưởng chính trị toàn cầu cho đất nước.

Vị lãnh tụ tối cao Iran khen ngợi các nhà khoa học Iran vì những đóng góp của họ cho ngành công nghiệp hạt nhân “bất chấp các lệnh trừng phạt và các mối đe dọa”.

Ông Khamenei cũng kêu gọi chính phủ Iran tìm cách bán các sản phẩm và dịch vụ hạt nhân của đất nước ra thị trường quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm