Vòng loại U-20 châu Á:

Lào thắng tưng bừng vì có 'Mai-Cồ'

(PLO)- Chiến lược gia Đức Mai-Cồ (Michael Weiss) tiếp tục mang lại những sự tươi mới cho bóng đá Lào.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vòng loại U-20 châu Á đã bắt đầu khởi tranh chiều 10-9. Theo đó, U-20 Trung Quốc đã “biết mùi” chiến thắng, còn U-20 Lào dưới dự dẫn dắt của HLV Michael Weiss tiếp tục có sự tích cực trên đấu trường châu lục sau ngôi á quân U-19 Đông Nam Á hồi tháng 7 ở Indonesia.

Bốn trong 10 bảng vòng loại U-20 châu Á đã khởi tranh. Cũng cần nhắc lại là U-20 Việt Nam ở bảng F thi đấu tập trung tại Indonesia từ ngày 14 đến 18-9.

Lào (đỏ) có chiến thắng hoành tráng trước Guam 3-0. Ảnh: AFC

Lào (đỏ) có chiến thắng hoành tráng trước Guam 3-0. Ảnh: AFC

+ Ở bảng A (thi đấu tại Saudi Arabia), Uzbekistan đã có chiến thắng đậm 7-0 trước đội bóng Nam Á Maldives.

Còn Myanmar đã thất thủ trước U-20 Trung Quốc 1-3. Đây là một sự... tươi mới của đội bóng trẻ Trung Quốc khi hầu hết bóng đá trẻ đến đội tuyển quốc gia cùng các CLB của Trung Quốc đang thi đấu rất kém cỏi ở đấu trường quốc tế. U-20 Myanmar là đội bóng mà hồi tháng 7 vừa qua dự giải U-19 Đông Nam Á và thầy trò HLV Đinh Thế Nam của VN cũng có chiến thắng dễ 3-0 ở vòng bảng.

Lào thắng tưng bừng vì có 'Mai-Cồ' ảnh 2

Đội U-20 Trung Quốc có chiến thắng 3-1 trước Myanmar. Ảnh: AFC

Tuy nhiên, thắng lợi này cũng giúp đội bóng trẻ Trung Quốc có sự tự tin hơn.

+ Bảng B thi đấu tập trung ở Bahrain. Bhutan có chiến thắng 2-0 trước người hàng xóm Nepal, chủ nhà Bahrain đã để lại sự thất vọng cực lớn khi không thắng nổi đội bóng trẻ Nam Á là Bangladesh, hai đội hòa nhau không bàn thắng. Đây là “sự sỉ nhục” cho bóng đá trẻ Bahrain, bởi quốc gia này có nền bóng đá tương đối mạnh còn Banglasesh thì quá yếu.

+ Bảng C thi đấu tập trung tại Vietiane (Lào). Á quân Đông Nam Á, chủ nhà Lào tiếp tục bay cao khi thắng Đảo Guam 3-0. Các cấp độ đội tuyển Lào có những bước tiến vượt bậc khi chiến lược gia Michael Weiss, người Đức về dẫn dắt hồi đầu năm nay thay cho HLV Selvaraj, người Singapore.

Đội bóng U-20 Lào sau khi giành quyền vào chung kết giải Đông Nam Á ở Indonesia và thua Malaysia ở chung kết, nay tiếp tục thể hiện sự trưởng thành. Michael Weiss đã “mát tay” khi cầm quân Lào và ra quân trận đầu đã đánh bại Guam 3-0.

Cũng ở bảng này, hai đội tây Á là Palestine và Yemen chia điểm nhau qua trận hòa 2-2. Cách đây một tuần U-20 Palestine từng làm “quân xanh” cho U-20 Việt Nam đá giao hữu tại Việt Trì và hòa nhau 0-0.

+ Bảng C, thi đấu tại Amman (Jordan), Syria đã có chiến thắng 1-0 trước Đài Loan, còn đội bóng Trung Á Turkmenistan đã “dội mưa gôn” vào lưới Quần đảo Bắc Mariana 7-0.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm