Giao hữu U-20 VN - U-20 Palestine 0-0:

U-20 Việt Nam hòa Palestine: Giữ chân, giữ cẳng

(PLO)- U-20 Việt Nam và U-20 Palestine chẳng ai muốn chấn thương, thiệt quân trước khi bước vào vòng loại châu Á...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một trận giao hữu đúng nghĩa, thậm chí có thể nói là trận đấu tập của hai đội trẻ cấp độ quốc gia trước khi bước vào vòng loại châu Á mà thôi.

Chỉ còn 10 ngày nữa các đội U-20 châu Á bước vào vòng loại U-20 châu Á. Giải năm nay quan trọng vì tranh suất dự vòng chung kết châu Á, nó cũng là vòng loại World Cup U-20 năm tới tại Indonesia.

Một trận đấu ít sự va đập quyết liệt vì hai đội tránh chấn thương. Ảnh: CTP

Một trận đấu ít sự va đập quyết liệt vì hai đội tránh chấn thương. Ảnh: CTP

Một trận đấu giao hữu nhưng chỉ mang ý nghĩa thực thi đấu pháp, rà soát của hai đội U-20 Việt Nam (VN) và U-20 Palestine. Tính quyết liệt, những tình huống đối kháng mạnh mẽ hầu như không có. Các cầu thủ cần “giữ giò, giữ cẳng” trước khi bước vào vòng loại. Ai cũng chẳng muốn chấn thương mất suất dự giải và ban huấn luyện cũng yêu cầu không để xảy ra chấn thương đáng tiếc một cách không cần thiết.

Sân Việt Trì từng là “chảo lửa” mỗi khi có U-23 VN thi đấu tại SEA Games 31, và đó cũng là sân “làm nền” cho U-23 đứng nhất vòng bảng rồi vào bán kết thắng Malaysia để bảo vệ thành công ngôi vô địch tại Mỹ Đình hồi tháng 5 qua.

Nay đàn em của U-23 VN là U-20 VN có trận đấu giao hữu với Palestine để chuẩn bị sang Indonesia đá vòng loại châu Á.

Một trận giao hữu có phần buồn chán. Ảnh: CTP

Một trận giao hữu có phần buồn chán. Ảnh: CTP

Diễn tiến 90 phút cho thấy, U-20 VN có nhiều cơ hội hơn, trong đó Nguyễn Quốc Việt có năm cơ hội nhưng đều bị bỏ qua. Hai cơ hội ở đầu hiệp 2 và phút 60, nếu Quốc Việt có “thước ngắm” tốt hơn thì ít nhất hai cơ hội đó cũng có được một bàn thắng. Song rất tiếc rằng, Quốc Việt đều thiếu chút chuẩn xác. Ý đồ dứt điểm vào khu vực hiểm hóc của Việt là có nhưng độ chính xác là không cao.

Các cầu thủ U-20 Palestine có thể hình tốt hơn cầu thủ VN rất nhiều nhưng cũng ít dùng sức để lấn lướt trong các tình huống tranh chấp. Trận giao hữu giữa U-20 Việt Nam và U-20 Palestine kết thúc với tỉ số hòa 0-0.

Vòng loại U-20 châu Á cũng sắp đến rồi (từ ngày 14-9) các chân sút VN cần phải chỉnh lại “thước ngắm” để có thể sang Indonesia có được kết quả tốt, nhất là trận đấu gặp chủ nhà U-20 Indonesia có thể là trận chung kết bảng F vào lúc 20 giờ ngày 18-9.

Ngày 9-9, U-20 VN sẽ vào Bình Dương đóng quân để dần quen khí hậu nóng ở Indonesia. Ba ngày sau, U-20 VN sang Indonesia lần lượt gặp ba đối thủ bảng F là Hong Kong (ngày 14), Đông Timor (ngày 16) và Indonesia (ngày 18).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm