Lấy ý kiến rộng rãi việc tách Tổng cục Đường bộ Việt Nam

(PLO)- Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định sẽ lấy ý kiến rộng rãi việc tách Tổng cục Đường bộ Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trao đổi với báo chí ngày 20-6, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể khẳng định việc tách Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) thành Cục ĐBVN và Cục Đường bộ cao tốc Việt Nam là chủ trương của Chính phủ.

Lý do tách là vì đơn vị này chưa đảm bảo đủ tiêu chí tổng cục. Trong khi đó, Thủ tướng đã yêu cầu bất cứ đơn vị nào thiếu một trong các tiêu chí đều thuộc đối tượng xem xét tổ chức lại.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam được thành lập cách đây 12 năm. Ảnh: V.LONG

Tổng cục Đường bộ Việt Nam được thành lập cách đây 12 năm. Ảnh: V.LONG

Cạnh đó, trong nước đang tập trung phát triển 5.000 km đường cao tốc nhưng quá trình này bộc lộ nhiều vấn đề về thể chế, chính sách… liên quan đến đường cao tốc. Do đó, Chính phủ giao cho Bộ GTVT phối hợp với Tổng cục ĐBVN xây dựng một đề án trình Chính phủ.

Hiện Bộ GTVT đang họp bàn với các bên để xây dựng đề án. Trong quá trình này, đơn vị sẽ công khai các thông tin để lấy ý kiến rộng rãi của người dân, nhằm tham mưu cho Chính phủ: “Khi Bộ GTVT hoàn thiện dự thảo đề án Chính phủ sẽ lấy ý kiến của các thành viên Chính phủ để tiếp tục tham mưu cho Thủ tướng đưa ra quyết định cuối cùng…”- ông Thể cho hay.

Cùng vấn đề này, ngày 20-6, ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ, cũng cho biết có ba tiêu chí thành lập tổng cục được quy định rất rõ trong Nghị định 101/2020 của Chính phủ. Đối chiếu vào đó thì Tổng cục ĐBVN có một tiêu chí chưa đáp ứng đầy đủ liên quan đến việc được giao ngành lĩnh vực tập trung, không phân cấp cho địa phương.

“Khi tách Tổng cục ĐBVN thì có ý kiến băn khoăn về việc có chồng chéo hay không? Xét về mặt đối tượng, dưới góc độ nghiên cứu của chúng tôi thì không có sự chồng chéo. Trong đường bộ có đường cao tốc, nhưng đường cao tốc đang được xác định là tuyến đường huyết mạch, kết nối các trục tăng trưởng, tạo ra động lực tăng trưởng mới nên cần có phương thức quản lý tập trung thống nhất…”- ông Nam cho hay.

Nói thêm về việc này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định: “Tinh thần là phải sắp xếp lại hết, không thể linh hoạt được với Tổng cục và tương đương, đối với Vụ cũng vậy, cấp Phòng cũng vậy. Sau khi sắp xếp sẽ giảm rất nhiều cục, vụ, phòng”.

Trước đó, Bộ GTVT có dự thảo nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT. Trong đó, đáng chú ý là đề xuất tách Tổng cục ĐBVN.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm