Dự báo ngày thi đấu 7-12

Lê Tú Chinh và mối đe dọa mang tên Marie Knott

Đối thủ lớn nhất của cô trong cuộc cạnh tranh này là Kristina Marie Knott, VĐV gốc Mỹ nhập tịch Philippines.

Hiện tại, thành tích tốt nhất của Tú Chinh ở cự ly 200 m là 24”02 trong khi Knott đạt thông số dưới 23”62 cùng lời tuyên bố sẽ soán ngôi “nữ hoàng” và xô đổ kỷ lục SEA Games tồn tại từ nhiều năm qua. Cùng tranh vòng loại 200 m nữ còn có Hà Thị Thu.

Lúc 16 giờ 45, Phạm Văn Lâm sẽ thay thế đàn anh Bùi Văn Đông bảo vệ chức vô địch nhảy xa nam.

Nội dung chạy 10.000 m diễn ra lúc 17 giờ 10, HCB Nguyễn Văn Lai cùng với Đỗ Quốc Luật tranh chung kết với các đối thủ Thái Lan, Indonesia, Philippines và Đông Timor.

Đến 18 giờ 30, đương kin vô địch Vũ Thị Mến, Vũ Thị Hà đấu chung kết nội dung nhảy ba bước nữ. Nếu duy trì hoặc vượt qua được thành tích 14,15 m, Mến nhiều khả năng bảo vệ chiếc HCV.

Ở buổi chung kết cuối ngày 7-12, lúc 18 giờ 50, điền kinh Việt Nam lần đầu tiên tham dự chung kết 4 x 400 m phối hợp nam-nữ với các chân chạy chủ lực Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Huyền và Quách Công Lịch.

Môn bơi lội, kình ngư Ánh Viên và Đỗ Ngọc Quế Trân dự vòng loại 400 m tự do nữ. Đây cũng là nội dung Ánh Viên đang giữ chức vô địch. Tương tự, ở cự ly 100 m ngửa nữ, nữ kình ngư số một Việt Nam tham gia đấu loại diễn ra lúc 8 giờ 55. Mục tiêu giành 8 HCV của Ánh Viên vẫn còn là thách thức, trong đó buộc phải bảo vệ hai chức vô địch này.

Nội dung 200 m tự do nam, HCB Hoàng Quý Phước cùng Nguyễn Huy Hoàng tranh vé vào chung kết. Lê Nguyễn Paul đấu vòng loại 50 m ngửa nam.

Môn bắn cung, các cung thủ Nguyễn Tiến Cương, Hoàng Văn Lộc, Châu Kiều Oanh, Lộc Thị Đào dự tranh cá nhân và đồng đội cung ba dây nam, nữ. Nếu lọt vào chung kết, các cung thủ Việt Nam sẽ tranh tài lúc 13 giờ 45.

Môn xe đạp đường trường, đội tuyển nam bao gồm Nguyễn Trường Tài, Quàng Văn Cường, Trịnh Đức Tâm, Huỳnh Thanh Tùng… sẽ được đấu nội dung đồng đội tính giờ nam. Đây là nội dung xe đạp Việt Nam để mất chức vô địch tại SEA Games 2019 sau nhiều kỳ đại hội thống trị.

Ngoài các môn thi kể trên, các VĐV Việt Nam còn khả năng cạnh tranh huy chương của các môn canoeing, đấu kiếm, judo, karate.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm