LHQ và Mỹ hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Azerbaijan và Armenia

(PLO)- Cả Liên Hợp Quốc và chính quyền Mỹ đều hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Azerbaijan và Armenia đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết trong việc tìm cách củng cố thỏa thuận này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một ngày sau khi Armenia và Azerbaijan đạt được thỏa thuận ngừng bắn, Liên Hợp Quốc (LHQ) và Mỹ đã lên tiếng hoan nghênh động thái này của hai bên nhằm kết thúc cuộc đụng độ chết người kéo dài suốt những ngày qua giữa biên giới hai nước, hãng Reuters đưa tin.

Trợ lý Tổng thư ký LHQ Miroslav Jenca nhấn mạnh "cộng đồng quốc tế phải hoàn toàn cam kết đối với một giải pháp hòa bình giữa Armenia và Azerbaijan".

“Các sự kiện trong tuần này cũng là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng căng thẳng giữa Armenia và Azerbaijan cũng có khả năng gây mất ổn định khu vực” - ông Jenca nói thêm.

Trong khi đó, ngày 15-9 Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói Mỹ "hoan nghênh việc chấm dứt mọi hoạt động thù địch giữa Azerbaijan và Armenia và sẽ tiếp tục làm việc với các bên để tìm cách củng cố thoả thuận này".

Tờ Politico cho biết Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi sẽ đến Armenia vào cuối tuần này để bày tỏ sự ủng hộ của Washington đối với thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước. Đi cùng với bà Pelosi sẽ là Hạ Nghị sĩ người Mỹ gốc Armenia - bà Jackie Speier.

Bên ngoài tòa nhà trụ sở của Liên Hợp Quốc tại TP New York, Mỹ. Ảnh: REUTERS

Bên ngoài tòa nhà trụ sở của Liên Hợp Quốc tại TP New York, Mỹ. Ảnh: REUTERS

Trước đó, vào ngày 14-9, Bộ Ngoại giao Azerbaijan thông báo chính quyền Baku đã "đơn phương" đề xuất một "lệnh ngừng bắn nhân đạo" với Armenia để chấm dứt cuộc giao tranh giữa hai nước.

“Việc để tình hình leo thang và gây mất ổn định không phải lợi ích của đất nước chúng tôi” - Bộ Ngoại giao Azerbaijan tuyên bố.

Theo đài RT, đề xuất đình chiến được Ngoại trưởng Azerbaijan - ông Jeyhun Bayramov đưa ra trong cuộc gặp với đặc phái viên Điện Kremlin về hợp tác văn hóa quốc tế Mikhail Shvidkoy.

Đến cuối ngày 14-9, một quan chức cấp cao của chính quyền Armenia cho biết cả hai bên đã đạt được một lệnh ngừng bắn.

Nga - quốc gia có hiệp ước tự vệ với Armenia và một căn cứ quân sự ở nước này song vẫn luôn nỗ lực xây dựng mối quan hệ hữu nghị với Azerbaijan - đã tuyên bố công nhận thỏa thuận này ngay sau đó.

Người dân Azerbaijan tham dự tang lễ của một binh sĩ thiệt mạng trong các cuộc đụng độ biên giới gần đây giữa Azerbaijan và Armenia, ngày 14-9. Ảnh: REUTERS

Người dân Azerbaijan tham dự tang lễ của một binh sĩ thiệt mạng trong các cuộc đụng độ biên giới gần đây giữa Azerbaijan và Armenia, ngày 14-9. Ảnh: REUTERS

Theo hãng thông tấn TASS, một phái đoàn giám sát từ Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CTSO) do Nga dẫn đầu đã đến Yerevan hôm 15-9 và hội đàm với các quan chức quốc phòng Armenia.

Sau cuộc hội đàm, chính quyền Moscow cho biết họ đang tìm cách đảo ngược bất kỳ sự thay đổi nào trong cán cân quân sự của khu vực xảy ra do hậu quả của cuộc giao tranh giữa Azerbaijan và Armenia.

“Chúng tôi đang liên hệ chặt chẽ với cả hai nước để đảm bảo một lệnh ngừng bắn bền vững và giúp đưa quân đội Azerbaijan và Armenia trở lại vị trí ban đầu của họ” - Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia nói trước Hội đồng Bảo an LHQ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm