Lí do Shin Tae-yong áp dụng công thức chiến thắng của Park Hang-seo

(PLO)- HLV Shin Tae-yong đã triển khai sơ đồ 4 hậu vệ nhưng nó không phù hợp với bóng đá Indonesia. Và thế là ông Shin đã “áp dụng công thức chiến thắng” của người đồng hương Hàn Quốc Park Hang-seo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ Bola (Indonesia) vừa có bài viết đăng tải hôm nay (19-7) với dòng tít: “Lí do HLV Shin Tae-yong sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ ở đội tuyển quốc gia Indonesia”.

Tờ Bola viết, mỗi HLV có một cách điều hành đội bóng riêng biệt, bao gồm cả việc lựa chọn đội hình ưa thích. Nó cũng là những gì HLV đội tuyển quốc gia Indonesia Shin Tae-yong đang làm.

HLV người Hàn Quốc có một đội hình yêu thích, đó là sử dụng 3 trung vệ. Đội hình này được ông Shin Tae-yong sử dụng ở cả ba cấp độ đội tuyển Indonesia gồm đội tuyển quốc gia, U-23 và U-19.

Shin Tae-yong làm việc với bóng đá Indonesia từ năm 2020 đến nay. ẢNH: BOLA

Shin Tae-yong làm việc với bóng đá Indonesia từ năm 2020 đến nay. ẢNH: BOLA

Sơ đồ 3 trung vệ của Shin Tae-yong cũng rất đa dạng, đôi khi nó có thể là 3-4-3, cũng có thể là 3-5-2, 5-4-1 và một số biến thể khác. Shin Tae-yong có lí do sử dụng đội hình này với bóng đá Indonesia. Nguyên nhân là từ chính đặc điểm của các cầu thủ Garuda (biệt danh của các đội tuyển Indonesia)

HLV Shin Tae-yong chia sẻ trên kênh Youtube chính thức của Sport77: "Khi tôi đến Indonesia, tôi thấy họ chơi không tốt ở phía sau (hàng hậu vệ). Vì thế, tôi quyết định sử dụng 3 trung vệ".

Trong sơ đồ 3 trung vệ theo kiểu Shin Tae-yong của đội tuyển Indonesia, vai trò của 2 hậu vệ cánh là rất quan trọng. Theo ông Shin, họ không chỉ đóng một vai trò ở vị trí đó.

Ông Shin yêu cầu một hậu vệ cánh trong đội hình của mình cũng phải trở thành một tiền vệ giỏi. Và Asnawi Mangkualam cùng Pratama Arhan đã đáp ứng rất tốt yêu cầu của ông thầy. Ngoài ra, ông Shin cũng phát hiện ra hậu vệ cánh Rachmat Irianto cho đội tuyển Indonesia.

Hậu vệ cánh Asnawi Mangkualam của Indonesia. ẢNH: BOLA

Hậu vệ cánh Asnawi Mangkualam của Indonesia. ẢNH: BOLA

HLV Shin Tae-yong giải thích: “Phải có 1 hậu vệ cánh mà tôi thật sự tin tưởng. Họ cũng phải có khả năng trở thành một tiền vệ”.

Ông Shin khẳng định mình rất quan tâm đến việc sử dụng sơ đồ 4 hậu vệ. Đây là sơ đồ ông đã áp dụng khi còn làm HLV trưởng đội tuyển Hàn Quốc. Shin Tae-yong cũng đã sử dụng sơ đồ 4 hậu vệ khi mới đến Indonesia nhưng ông nhanh chóng nhận ra nó không phù hợp.

Và thế là ông chuyển sang sơ đồ 3 trung vệ để xây chắc hàng thủ trước. Đây chính là sơ đồ HLV Park Hang-seo đã làm nên thành công cho bóng đá Việt Nam trong suốt hơn 5 năm qua.

Ở giải đấu chính thức đầu tiên, Park Hang-seo đã dẫn dắt U-23 Việt Nam vào đến tận trận chung kết U-23 châu Á năm 2018. Trong hành trình đầy cảm xúc đó, thầy Park sử dụng sơ đồ 3 trung vệ gồm Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh và Trần Đình Trọng, hành lang cánh là hai cầu thủ lên công về thủ nhịp nhàng Văn Thanh và Văn Hậu.

Ở giải đấu năm đó, Văn Hậu dính chấn thương nên không ra sân nhiều. Sau này, ở đội tuyển quốc gia Việt Nam, thầy Park đã tạo ra cặp hậu vệ cánh cực hay gồm Trọng Hoàng và Văn Hậu. Rất tiếc, Văn Hậu sau đó dính chấn thương quái ác dài hạn. Và khi Văn Hậu mới bình phục trở lại thì đến lượt Trọng Hoàng phải ngồi ngoài.

Shin Tae-yong đã thử sơ đồ 4 hậu vệ nhưng không phù hợp với bóng đá Indonesia. ẢNH: BOLA

Shin Tae-yong đã thử sơ đồ 4 hậu vệ nhưng không phù hợp với bóng đá Indonesia. ẢNH: BOLA

Trong khi đó, HLV Shin Tae-yong giải thích về sơ đồ 4 hậu vệ: “Lần đầu tiên đến Indonesia, tôi đã sử dụng sơ đồ 4 hậu vệ. Khi còn ở Hàn Quốc, tôi thường sử dụng 4 hậu vệ với một libero. Vì vậy, khi phòng ngự đội có 5 hậu vệ và khi tấn công, họ trở thành 4 hậu vệ. Đội hình này sẽ có nhiều cầu thủ hơn khi tấn công”.

Ông Shin giải thích những lợi thế của của sơ đồ 4 hậu vệ, đặc biệt nếu có một libero. Tuy nhiên, đội hình này lại không phù hợp với đội tuyển quốc gia Indonesia.

Ông Shin hiện có công việc nặng nhọc tại Indonesia. Ông thầy 51 tuổi người Hàn Quốc dẫn dắt cả 3 đội tuyển Indonesia gồm U-19, U-23 và đội tuyển quốc gia.

Ngoài ra, ông Shin cũng phải “sửa chữa” những thứ không thuộc nhiệm vụ của mình, điển hình như vấn đề kỷ luật của cầu thủ trong việc duy trì tình trạng thể chất và thể lực. Hiện tại, HLV Shin Tae-yong đang trong kỳ nghỉ phép. Ông sẽ trở lại Indonesia vào tháng tới để thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng sắp tới.

HLV Shin Tae-yong nêu mục tiêu với bóng đá Indonesia: “Đầu tiên, tôi muốn Indonesia vô địch AFF Cup 2022, thứ hai là vượt qua vòng bảng Asian Cup vào năm sau. World Cup U-20 là giấc mơ lớn nhất của tôi khi ở Indonesia”.

Shin Tae-yong đặt mục tiêu giúp Indonesia vô địch AFF Cup. ẢNH: BOLA

Shin Tae-yong đặt mục tiêu giúp Indonesia vô địch AFF Cup. ẢNH: BOLA

Hợp đồng của Shin Tae-yong với Indonesia sẽ hết hạn vào ngày 31-12-2023. Ông Shin không thể trả lời được câu hỏi liệc có tiếp tục ở lại với bóng đá Indonesia nếu được LĐBĐ Indonesia (PSSI) đề nghị gia hạn hợp đồng. Ông Shin nói: “Thời gian sẽ trả lời”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm