Shin Tae-yong: 'Tôi không quan tâm VN và Malaysia, muốn Indonesia vô địch AFF Cup'

(PLO)- HLV Shin Tae-yong của Indonesia khẳng định ông không quan tâm đến bóng đá Việt Nam và Malaysia, đồng thời đặt mục tiêu cùng đội tuyển nước này vô địch Đông Nam Á, chơi tốt ở World Cup.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ Bola (Indonesia) vừa có bài viết với tiêu đề: “HLV Shin Tae-yong không quan tâm đến Việt Nam và Malaysia: Trọng tâm của tôi là bóng đá Indonesia”.

Tờ Bola mở đầu bài viết, có một hiện tượng thú vị đã xảy ra gần đây với bóng đá Đông Nam Á. Một số nước trong khu vực, bao gồm cả đội tuyển quốc gia Indonesia ưa chuộng sử dụng các HLV đến từ Hàn Quốc. Hiện tượng này bắt đầu ở Việt Nam. Họ đã bổ nhiệm HLV người Hàn Quốc, Park Hang-seo vào năm 2017.

Khả năng của Park Hang-seo là rất tốt. Vị HLV có hàng loạt biểu cảm thú vị này có công lớn nâng tầm bóng đá Việt Nam. Indonesia cũng thực hiện bước đi này. LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã bổ nhiệm Shin Tae-yong làm HLV vào đầu năm 2020.

Shin Tae-yong dẫn dắt bóng đá Indonesia từ năm 2020 đến nay. ẢNH: BOLA

Shin Tae-yong dẫn dắt bóng đá Indonesia từ năm 2020 đến nay. ẢNH: BOLA

Thuyền trưởng bóng đá Indonesia, Shin Tae-yong “hoan nghênh” sự hiện diện của 3 HLV người Hàn Quốc tại khu vực Đông Nam Á. Theo ông, đó là một sự cạnh tranh tích cực.

HLV Shin Tae-yong chia sẻ trên kênh Youtube của Sport77: “HLV của Việt Nam là người Hàn Quốc, HLV của Malaysia và Indonesia cũng vậy. Vì vậy ở các giải đấu thuộc khu vực này, nó rất tích cực, chúng tôi cạnh tranh lành mạnh”.

Hiện tại, có đến 3 HLV người Hàn Quốc làm việc cho bóng đá Malaysia. Trong khi đó, điều thú vị là 3 HLV của Việt Nam, Malaysia và Indonesia sẽ đối đầu với nhau ở Asian Cup 2023 khi cả ba đội tuyển đều vượt qua vòng loại.

Tuy nhiên, Shin Tae-yong dường như không quá để tâm đến hai HLV đồng hương Park Hang-seo (Việt Nam) và Kim Pan-gon (Malaysia). Hơn nữa, ông Shin nhấn mạnh trọng tâm hiện tại của ông là làm thế nào để xây dựng bóng đá Indonesia và tạo ra 1 đội tuyển quốc gia Indonesia mạnh mẽ.

Shin Tae-yong trả lời phỏng vấn trên kênh Youtube của Sport77. ẢNH: SPORT77

Shin Tae-yong trả lời phỏng vấn trên kênh Youtube của Sport77. ẢNH: SPORT77

Ông Shin Tae-yong tiếp tục: “Sự nghiệp của tôi, Park Hang-seo và Kim Pan-gon còn dài. Thực ra, tôi không quan tâm đến họ, tôi chỉ tập trung vào bóng đá Indonesia”.

Hợp đồng của Shin Tae-yong bóng đá Indonesia sẽ sớm hết hạn khi nó kéo dài đến ngày 31-12-2023. Câu hỏi đặt ra là liệu Shin Tae-yong có chấp nhận ở lại nếu ông được PSSI đề nghị 1 bản hợp đồng mới. Và ngay cả chính bản thân ông Shin cũng không thể trả lời câu hỏi đó. HLV Shin Tae-yong nói đơn giản: “Thời gian sẽ trả lời”.

Hiện tại, mục tiêu chính của Shin Tae-yong là tập trung cùng bóng đá Indonesia trong những giải đấu quan trọng sắp tới, trong đó giấc mơ lớn nhất của ông thầy người Hàn Quốc là World Cup U-20 diễn ra trên sân nhà của Indonesia. Ông Shin muốn bóng đá Indonesia vô địch AFF Cup, vượt qua vòng bảng Asian Cup và thể hiện tốt ở VCK World Cup U-20.

Ông Shin đặt nhiều mục tiêu khủng cho bóng đá Indonesia. ẢNH: BOLA

Ông Shin đặt nhiều mục tiêu khủng cho bóng đá Indonesia. ẢNH: BOLA

Chiến lược gia người Hàn Quốc Shin Tae-yong nêu mục tiêu: “Đầu tiên, tôi muốn Indonesia vô địch AFF Cup 2022, thứ hai là vượt qua vòng bảng Asian Cup vào năm sau. World Cup U-20 là giấc mơ lớn nhất của tôi khi ở Indonesia”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm