Li Tie khai đã nhận hơn 10 triệu USD tiền hối lộ

(PLO)-Trong lời khai trước tòa, cựu HLV bóng đá Trung Quốc và tiền vệ CLB Everton - Li Tie thú nhận, đã nhận hơn 10 triệu USD tiền hối lộ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
hơn 10 triệu USD tiền hối lộ
Cựu HLV Li Tie khai đã nhận hơn 10 triệu USD tiền hối lộ. Ảnh: AFP

Vụ án của Li Tie, chỉ là một phần trong chiến dịch trấn áp tham nhũng đang lan rộng của bóng đá Trung Quốc.

Trước đó, cựu chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) Chen Xuyuan cũng đã bị kết án tù chung thân, vì đã nhận 11 triệu USD tiền hối lộ.

Được biết, vụ án xét xử cựu HLV bóng đá Trung Quốc Li Tie (46 tuổi) và các đồng phạm diễn ra tại tòa án ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc).

Ngoài việc bị buộc tội đưa và nhận hối lộ, tòa án Hồ Bắc còn cho biết, Li Tie – người từng là HLV đội tuyển Trung Quốc từ tháng 1-2020 đến tháng 12-2021 còn tham gia dàn xếp tỉ số các trận bóng đá ở giải đấu quốc nội.

Theo thông tin từ tòa án, từ năm 2017 đến-2021, Li Tie đã nhận hơn 10 triệu USD tiền hối lộ (tức khoảng 77 triệu nhân dân tệ), bao gồm cả thời gian làm HLV của câu lạc bộ Wuhan Zall.

“Trong lời phát biểu sau cùng, Li Tie đã nhận tội và bày tỏ sự ăn năn, hối hận”, tòa án dẫn lời và cho biết bản án sẽ được công bố sau đó.

Trong sự nghiệp cầu thủ, Li Tie từng thi đấu 34 trận ở giải Ngoại hạng Anh trong khoảng thời gian từ năm 2002-2004. Trước đó, cựu HLV bóng đá Trung Quốc, Li Tie cũng đã xuất hiện trong bộ phim tài liệu, chia sẻ về vấn nạn tham nhũng tràn lan trong bóng đá Trung Quốc.

Trước khi các nghi phạm ra hầu tòa, đài truyền hình CCTV thường xuyên phát sóng lời thú tội của các nghi phạm hình sự.

Trong bộ phim kể trên, Li Tie đã từng khai nhận ông đã hối lộ gần 421.000 USD để đảm bảo vị trí HLV trưởng đội tuyển bóng đá Trung Quốc. Cùng với đó là việc dàn xếp kết quả các trận đấu, tại thời điểm khi còn là HLV cấp câu lạc bộ tranh tài ở Chinese Super League (giải bóng đá VĐQG Trung Quốc).

“Tôi rất xin lỗi. Lẽ ra tôi tỉnh táo và đi theo đường ngay nẻo chính. Có một số việc tại thời điểm đó, được xem là những ‘thông lệ’ trong bóng đá”, Li Tie giãi bày.

Ở cấp độ đội tuyển, Li Tie thi đấu gần 100 trận trong màu áo của đội tuyển quốc gia Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm