Liên tục sự cố đối đầu giữa máy bay Nga và các nước NATO

(PLO)- Hai sự cố đối đầu trên không xảy ra giữa máy bay Nga và máy bay các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chỉ trong một ngày.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chỉ trong ngày 14-8 xảy ra 2 sự cố đối đầu trên không giữa các máy bay Nga và máy bay các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Hãng Reuters dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Anh cho biết các máy bay phản lực Typhoon của Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh (RAF) ngày 14-8 đã đối đầu 2 máy bay ném bom tuần tra hàng hải của Nga trong không phận quốc tế phía bắc Scotland (thuộc khu vực kiểm soát của NATO).

Bộ trưởng Lực lượng vũ trang Anh James Heappey cho biết: “Các phi công đã xuất kích bằng máy bay phản lực Typhoon để chặn 2 máy bay ném bom tầm xa của Nga vào sáng nay (14-8). Chúng tôi đã theo dõi các máy bay Nga khi chúng đi qua phía bắc quần đảo Shetland (Scotland) và sẵn sàng chống lại bất kỳ mối đe dọa tiềm tàng nào đối với lãnh thổ Anh”.

Máy bay Typhoon của Anh (bên trái) giám sát một máy bay trinh sát hàng hải của Nga vào ngày 14-8. Ảnh: AP

Máy bay Typhoon của Anh (bên trái) giám sát một máy bay trinh sát hàng hải của Nga vào ngày 14-8. Ảnh: AP

Theo Bộ Quốc phòng Anh, việc máy bay quân sự Nga đi vào khu vực không phận quốc tế do Anh kiểm soát có thể gây nguy hiểm cho các máy bay khác vì những máy bay Nga thường không chịu liên lạc với kiểm soát không lưu.

Phía Nga chưa bình luận về thông tin trên, nhưng trước đó Moscow thông báo các máy bay ném bom chiến lược của Nga đã thực hiện những chuyến bay thường lệ trên vùng biển quốc tế ở Bắc Cực.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đã triển khai một tiêm kích MiG-29 để ngăn chặn máy bay tuần tra và trinh sát P-8A Poseidon của lực lượng không quân Na Uy vi phạm không phận Nga trên Biển Barents (Bắc Băng Dương), theo hãng thông tấn TASS.

“Vào ngày 14-8, cơ quan kiểm soát không phận Nga đã phát hiện một mục tiêu trên không tiếp cận biên giới Nga trên vùng biển Barents. Để xác định mục tiêu và ngăn chặn vi phạm biên giới, chúng tôi đã triển khai một chiếc MiG-29” - theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

Bộ này cho biết khi máy bay Nga tiếp cận, máy bay quân sự Na Uy đã quay đầu. Theo Bộ Quốc phòng Nga, máy bay Nga đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc quốc tế về sử dụng không phận trên vùng biển quốc tế, không băng qua đường hàng không dân sự hoặc tiếp cận máy bay nước ngoài một cách nguy hiểm.

Về phía Na Uy, Trung tá Reida Flasnes thuộc Lực lượng vũ trang Na Uy ngày 14-8 xác nhận vụ việc: “Đúng là máy bay Nga đã nhận diện một máy bay P-8 của Na Uy ở không phận quốc tế trên Biển Barents”.

Ông Flasnes cho biết việc nhận dạng chuyến bay là hoạt động thường lệ, “Nga và Na Uy vẫn thường xuyên thực hiện các hoạt động như vậy”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm