NATO tăng cường giám sát an ninh Biển Đen

(PLO)- NATO cảnh báo về "rủi ro an ninh mới" trên Biển Đen và cho biết khối đang tăng cường hoạt động giám sát vùng biển này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-7, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thông báo rằng khối đang tăng cường hoạt động giám sát tại khu vực Biển Đen, theo hãng tin Reuters.

“NATO và các đồng minh đang tăng cường hoạt động giám sát tại khu vực Biển Đen bằng máy bay tuần tra và máy bay không người lái (UAV)” - theo tuyên bố của NATO.

Tổng thư ký Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - ông Jens Stoltenberg. Ảnh: EPA

Tổng thư ký Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - ông Jens Stoltenberg. Ảnh: EPA

Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc họp của Hội đồng NATO-Ukraine, cơ quan mới được thành lập hồi đầu tháng 7 để điều phối hợp tác giữa liên minh quân sự phương Tây và Kiev.

Sau khi rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc hôm 17-7, Nga cảnh báo rằng vùng biển quốc tế trên Biển Đen tạm thời không an toàn cho các hoạt động hàng hải và các tàu có đích đến là các cảng ở Ukraine, vì có thể được coi là đang chở hàng hóa quân sự.

Đáp trả cảnh báo của Nga, Tổng thư ký NATO - ông Jens Stoltenberg cho rằng khu vực mà Moscow ra “cảnh báo không an toàn” nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria (một nước thành viên của NATO).

“Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ từng tấc lãnh thổ của mình khỏi những hành động gây hấn. Việc Nga đưa ra các tuyên bố như vậy sẽ tạo ra nhiều rủi ro an ninh và gây trở ngại nghiêm trọng cho hoạt động tự do hàng hải của khu vực.” - ông Stoltenberg nhấn mạnh.

Sau khi thỏa thuận ngũ cốc bị hủy bỏ, không chỉ Nga cảnh báo về Biển Đen mà Ukraine cũng ra tuyên bố tương tự, rằng nước này sẽ coi mọi tàu di chuyển trên Biển Đen có đích đến là các cảng của Nga là mục tiêu quân sự và sẽ có hành động.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm