Liverpool chia tay hai công thần

(PLO)-  Tiền đạo Divock Origi của Liverpool sẽ rời sân Anfield vào mùa hè này, khi cảm thấy giá trị và công việc của anh tại đội bóng đã kết thúc, tương tự Sadio Mane.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cầu thủ người Bỉ đã được liên hệ với việc chuyển đến nhà vô địch Serie A AC Milan theo dạng chuyển nhượng tự do và sẽ tiến hành kiểm tra y tế vào tuần tới, theo nhà báo Fabrizio Romano.

Origi là một thành viên quý giá của đội bóng trong tám năm qua, mặc dù chưa bao giờ anh có thể đặt chân đến đẳng cấp thực thụ của siêu sao. Cầu thủ 27 tuổi nói rằng anh đã phục vụ đầy đủ mục đích của mình cho CLB nhưng cả hai vẫn còn một chặng đường dài phía trước.

Divock Origi nói với Anfield Watch: "Tôi sẽ nhớ những chàng trai dễ thương ở đội bóng này rất nhiều. Tôi đã ở đây tám năm, nhưng tôi cảm thấy mục đích của mình đã hoàn thành. CLB đang ở trên đỉnh cao, dù đội bóng này vẫn còn rất nhiều điều phải làm".

Siêu dự bị Divock Origi cảm thấy vai trò của mình ở sân Anfield đã đến hồi kết thúc. Ảnh: CGI.

Siêu dự bị Divock Origi cảm thấy vai trò của mình ở sân Anfield đã đến hồi kết thúc. Ảnh: CGI.

Origi không có mặt trong đội hình của Liverpool trong trận chung kết Champions League với đại kình địch Real Madrid khi Lữ Đoàn đỏ bị đánh bại với tỷ số 1-0. Bốn năm trước, trong chiến thắng cuối cùng ở cúp châu Âu, cầu thủ người Bỉ đã ghi bàn ấn định tỷ số vào lưới đối thủ Tottenham Hotspur, giúp đội nhà giành chiến thắng 2-0.

Origi cũng không góp mặt trong trận đấu cuối cùng của Liverpool tại Premier League mùa giải 2021-2022, mặc dù các đồng đội của anh đã rất trân trọng dành cho anh ấy một tràng pháo tay danh dự.

Nhìn chung, Divock Origi đã kết thúc chiến dịch với chỉ 18 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Liverpool, chỉ có 598 phút thi đấu nhưng vẫn đóng góp được 10 bàn thắng.

Để bày tỏ lòng biết ơn đối với những người hâm mộ Liverpool vì tình yêu và sự ủng hộ của họ, Origi nói thêm: "Đây là một mùa giải đặc biệt. Được chứng kiến ​​tình yêu kiểu này ngay cả sau khi thua trận chung kết, tôi rất biết ơn và hạnh phúc".

Hai chân sút Mane và Divock Origi sẽ chia tay Liverpool vào mùa hè này. Ảnh: CGI.

Hai chân sút Mane và Divock Origi sẽ chia tay Liverpool vào mùa hè này. Ảnh: CGI.

Gia nhập Lữ Đoàn đỏ từ đội bóng Pháp Lille vào năm 2014, Origi đã giành được mọi danh hiệu lớn có thể với Liverpool và ra đi như một huyền thoại của đội bóng. Anh sẽ được nhớ đến nhiều nhất với vai trò như một “siêu dự bị”, vào sân từ băng ghế dự bị để ghi những bàn thắng vào phút cuối để giải cứu trận đấu.

Những đóng góp đáng chú ý nhất của anh bao gồm cú đúp vào lưới Barcelona trong chiến thắng ngược dòng lịch sử 4-0. Cũng đáng nhớ là các bàn thắng vào phút chót trước Newcastle United và Everton, và tất nhiên, còn có cả bàn thắng ấn định tỷ số trong trận chung kết Champions League 2018.

Trong một diễn biến khác, Liverpool có thể sẽ mất Sadio Mane vì anh cũng đang trên đường rời CLB, người rõ ràng đã đưa ra quyết định chia tay sân Anfield sau thất bại tại Champions League vào đêm cuối tuần qua.

Bayern Munich là một trong những đội yêu thích ký hợp đồng với Sadio Mane. Theo chuyên gia chuyển nhượng Matteo Moretto, nhà đương kim vô địch Bundesliga đang tiến hành thương vụ trị giá 30 triệu euro kèm theo 10 triệu euro phí thưởng thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm