Lộ cam kết 1 tỉ bảng Anh của ông chủ mới Chelsea

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cuối tuần trước, Ngân hàng thương mại có trụ sở tại New York (Mỹ), tập đoàn Raine đã chốt danh sách 4 nhà đầu tư đủ điều kiện mua lại CLB Chelsea. Tập đoàn Raine là đơn vị chịu trách nhiệm giám sát quá trình mua CLB Chelsea từ các “nhà thầu”.

Sau khi bị Chính phủ Anh phong tỏa tài sản, bao gồm cả CLB Chelsea, tỉ phú người Nga Roman Abramovich buộc phải bán lại CLB do mình sở hữu. Mức giá bán Chelsea mà Roman Abramovich mong muốn là 3 tỉ bảng Anh. Tuy nhiên, ông sẽ không nhận được một xu nào từ số tiền bán Chelsea.

Roman Abramovich bị chính phủ Anh phong tỏa tài sản vì tổng thống Nga Putin phát lệnh tấn công Ukraine. ẢNH: GETTY

Hiện có 4 nhà đầu tư bước vào cuộc chiến 3 tỉ bảng Anh nhằm mua lại CLB Chelsea. 4 nhà đầu tư này gồm Todd Boehly, chủ sở hữu LA Dodgers; gia đình Ricketts, chủ sở hữu Chicago Cubs; cựu chủ tịch Liverpool Sir Martin Broughton; và nhà đầu tư cuối cùng mới được tiết lộ là Stephen Pagluica, người đồng sở hữu Boston Celtics.

Ngoài số tiền mua Chelsea, 4 nhà đầu tư này phải cam kết chi ít nhất 1 tỉ bảng Anh đầu tư vào The Blues trong tương lai. Phía Chelsea nhấn mạnh rằng, con số đó là một phần của “giá thầu” bởi vì họ muốn đảm bảo tương lai thành công cho CLB. Tập đoàn Raine cũng đưa ra thời hạn cuối cùng để 4 nhà đầu tư này chốt giá mua Chelsea là vào ngày 11-4.

Stephen Pagluica là nhà đầu tư cuối cùng được Chelsea xác nhận đủ khả năng mua lại CLB. ẢNH: GETTY

Nhà đầu tư Todd Boehly. ẢNH: GETTY

Stephen Pagluica, người cuối cùng trong danh sách 4 nhà đầu tư là một tỉ phú người Mỹ năm nay 67 tuổi, ông là đồng chủ tịch của tập đoàn Bain Capital. Quá trình mua bán Chelsea cũng được Premier League giám sát chặt chẽ.

Người kế nhiệm Roman Abramovich tại Chelsea cũng phải được Chính phủ Anh phê duyệt và thông qua. Số tiền bán Chelsea sẽ bị đóng băng hoặc trao lại cho các tổ chức từ thiện nhằm giúp đỡ các nạn nhân ở Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Chính phủ Anh cũng sẽ xem xét kỹ lưỡng trong việc thành lập tổ chức từ thiện giúp người dân Ukraine từ số tiền bán Chelsea.

Roman Abramovich buộc phải từ bỏ quyền sở hữu Chelsea sau 19 năm nắm quyền. ẢNH: GETTY

Cuối cùng, các nhà đầu tư mua Chelsea bị loại có thể hợp tác với 4 nhà đầu tư lọt vào danh sách cuối cùng. Nhưng ở thời điểm hiện tại, vẫn chưa có ai lên tiếng muốn hợp tác với 4 nhà đầu tư trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm