‘Tôi muốn trở thành HLV trưởng Manchester United’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Toàn bộ lí do khiến tôi trở thành một người quản lý là vì Manchester United”, Wayne Rooney đã khẳng định như vậy trong cuộc phỏng vấn diễn ra vào hôm nay (28-3).

Rooney, 36 tuổi tiết lộ rằng anh trở thành HLV để một ngày nào đó dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford. Rooney là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử MU. Anh là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử MU với 253 pha lập công sau 13 mùa giải chơi bóng ở “nhà hát của những giấc mơ”.

Rooney là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử MU. ẢNH: GETTY

Rooney là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Everton nhưng anh thành danh ở MU dưới thời HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson. Sir Alex Ferguson đã thành công trong việc đưa Rooney, cầu thủ được xem là thần đồng bóng đá Anh khi đó rời Everton gia nhập “quỷ đỏ” thành Manchester. Sau khi chia tay MU, Rooney có 1 mùa giải trở lại thi đấu cho Everton trước khi giải nghệ.

Rooney hiện là HLV trưởng Derby County, CLB đang thi đấu ở giải Championship (hạng nhất Anh). Everton từng mời Rooney phỏng vấn cho chiếc ghế HLV trưởng sau khi họ sa thải cựu HLV Liverpool Rafael Benitez nhưng Rooney đã từ chối.

Rooney chia sẻ trên tờ Sun Sports (Anh) hôm nay (28-3): “Toàn bộ lí do khiến tôi trở thành người quản lý là Manchester United. Tôi đã được đề nghị đi phỏng vấn xin việc ở Everton. Tôi muốn trở thành HLV của Manchester United. Tôi biết bây giờ tôi chưa sẵn sàng nhưng tôi phải lên kế hoạch cho mọi thứ tôi làm và chắc chắn 1 ngày nào đó điều đó sẽ xảy ra”.

Rooney mong đợi được dẫn dắt Man Utd. ẢNH: GETTY

Bình luận của Rooney có thể làm phật lòng những ai yêu mến Everton vì anh trưởng thành từ đây khi có trận ra mắt đội 1 đội chủ sân Goodison Park khi mới 16 tuổi vào năm 2002.

Vậy nhưng, Rooney đã từ chối phỏng vấn làm HLV trưởng Everton và chỉ muốn dẫn dắt MU. Everton sau đó bổ nhiệm huyền thoại của Chelsea Frank Lampard ngồi ghế nóng.

Vào tháng giêng, Rooney cho biết lí do từ chối Everton: “Họ đã tiếp cận người đại diện của tôi và yêu cầu tôi phỏng vấn cho công việc HLV nhưng tôi đã từ chối. Tôi tin rằng mình sẽ là một HLV ở Premier League và tôi đã sẵn sàng cho điều đó.

Nếu điều đó xảy ra với Everton trong tương lai thì thật tuyệt vời. Đó là một quyết định khó khăn nhưng hiện tại tôi đang có một công việc ở Derby, điều đó quan trọng với tôi”.

Rooney vào thời điểm trở lại Everton thi đấu. ẢNH: GETTY

Rooney nói công việc quản lý Everton là điều tuyệt vời nhưng bây giờ, anh không ngại tiết lộ mục tiêu chính của mình là trở lại Old Trafford. Tại MU, Rooney đã giành được 5 chức vô địch Premier League, Champions League 2008 cùng hàng loạt danh hiệu khác.

Rooney ghi 11 bàn sau 40 trận ra sân cho Everton. Anh trở lại Everton thi đấu vào năm 2017 rồi tiếp tục đá cho DC United và Derby County, trước khi giải nghệ để chuyển sang làm HLV cho chính Derby từ tháng 1-2020.

Rooney giúp một Derby khủng hoảng toàn diện trụ hạng Championship ngoạn mục vào giờ chót. Ở mùa giải năm nay, vì tình hình tài chính tệ hại, Derby đã bị trừ đến 21 điểm nhưng Rooney vẫn giúp Derby giành đến 46 điểm.

Nếu không bị trừ 21 điểm, Derby đã đứng ở giữa bảng xếp hạng thay vì xếp cuối như hiện nay với chỉ 25 điểm. Derby hiện cách nhóm an toàn đến 8 điểm khi mùa giải chỉ còn 7 trận và rất khó thoát khỏi cảnh rớt hạng.

Rooney đang là HLV trưởng Derby. ẢNH: GETTY

Vào tuần trước, Wayne Rooney đã được vinh danh ở “Đại lộ danh vọng Premier League” cùng với những huyền thoại khác như Henry, Viera, Cantona,…

Ronaldo mất 150 tỉ đồng ở MU
Ronaldo mất 150 tỉ đồng ở MU
(PLO)- Thành tích tệ hại của Manchester United ở mùa giải năm nay có thể khiến siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo mất số tiền lên đến 5 triệu bảng Anh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm