Lộ lí do nhà Glazer chưa bán MU, Sheikh Jassim đã ra giá cuối cùng

(PLO)- Rio Ferdinand gợi ý Sheikh Jassim đã đưa ra lời đề nghị cuối cùng hỏi mua Manchester United, trong lúc gia đình nhà Glazer vẫn chưa thống nhất quyết định có bán đội chủ sân Old Trafford hay không.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Quá trình bán Manchester United đã bước sang tháng thứ chín và nhà Glazer vẫn đang nắm quyền sở hữu đội chủ sân Old Trafford. Hai tỉ phú Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani của Qatar và Sir Jim Ratcliffe của Anh tiếp tục cạnh tranh trong cuộc đua tiếp quản “quỷ đỏ”.

Huyền thoại MU và tuyển Anh Rio Ferdinand tin rằng giá thầu của phía Qatar để mua “quỷ đỏ” thành Manchester “sẽ không cao hơn nữa”, trong bối cảnh có thông tin nhà Glazer vẫn muốn các nhà đầu tư tăng giá mua CLB.

Sheikh Jassim đã ra giá cuối cùng mua MU. ẢNH: MIRROR

Sheikh Jassim đã ra giá cuối cùng mua MU. ẢNH: MIRROR

CLB MU đã có mặt trên “thị trường chuyển nhượng” kể từ tháng 11-2022 khi hội đồng quản trị của câu lạc bộ thông báo rằng, họ đang "khám phá các lựa chọn thay thế chiến lược", bao gồm cả việc bán toàn bộ CLB.

Tuy nhiên, 9 tháng sau, gia đình Glazer vẫn cai trị Old Trafford. Nhà Glazer được cho là muốn bán MU với giá 6 tỉ bảng Anh, trong khi cả hai ứng viên lớn nhất là Sheikh Jassim và Sir Jim Ratcliffe đều không đáp ứng điều đó.

Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani là người đại diện cho cuộc đấu thầu của phía Qatar để mua “Quỷ đỏ”. Gần đây, Sheikh Jassim được cho là đã vượt mặt Sir Jim Ratcliffe trở thành ứng viên lớn nhất nhận được cái gật đầu của nhà Glazer.

Các cuộc đàm phán giữa nhà Glazer và các bên quan tâm đến việc sở hữu MU vẫn đang diễn ra, nhưng Rio Ferdinand cho rằng Sheikh Jassim và các đối thủ sẽ không tăng giá hỏi mua MU. Điều đó đồng nghĩa, lời đề nghị thứ năm hỏi mua MU của Sheikh Jassim cũng là lời đề nghị cuối cùng.

Sir Jim Ratcliffe vẫn trong cuộc đua mua MU. ẢNH: GETTY

Sir Jim Ratcliffe vẫn trong cuộc đua mua MU. ẢNH: GETTY

"Tôi nghĩ những người Qatar đã tiến xa hết mức có thể," cựu trung vệ của MU Rio Ferdinand chia sẻ trên kênh YouTube của mình. Vào tháng trước, chính Rio Ferdinand tuyên bố giá thầu hỏi mua MU của Sheikh Jassim đã được chấp nhận và một thông báo xác nhận việc tiếp quản MU "sắp xảy ra".

Cựu tuyển thủ Anh Rio Ferdinand tiếp tục nói trong “bản cập nhật” hôm nay 4-7: "Tôi nghĩ họ (Sheikh Jassim) đã đi xa hết mức có thể với giá thầu. Đây là lời đề nghị cuối cùng của họ. Đó là lời đề nghị theo kiểu “chấp nhận hoặc bỏ đi”.

Tôi không thể thấy có bất cứ điều gì khác ngoài điều đó. Tôi không thể thấy bất kỳ điều gì khác ngoài câu nói “chúng tôi ở đây, chúng tôi đang ngồi trên bàn đàm phán nhưng chúng tôi đang bị kìm hãm””.

Rio Ferdinand cũng tuyên bố ông biết lý do đằng sau việc bán MU bị trì hoãn đến tận lúc này. Rio Ferdinand giải thích: “Mọi thứ đang diễn ra khá suôn sẻ và nó đang đi đúng hướng. Tôi nghĩ vấn đề lớn là khi bạn làm việc với một nhóm người chứ không phải một cá nhân, điều đó đôi khi khiến mọi thứ trở nên rất phức tạp và khó khăn.

Bạn không giải quyết với một cá nhân trong gia đình Glazer. Tôi nghĩ Jim Ratcliffe đã từng ra mặt và nói điều đó, rằng Bạn đang giải quyết và đối phó với anh chị em nhà Glazer, những người ở đó để đưa ra quyết định tập thể.

Và tôi nghĩ đó là vấn đề đằng sau hậu trường. Tôi không nghĩ một người trong gia đình Glazer có thể tự mình đưa ra quyết định. Do đó, rất khó để họ nói đồng ý ngay lập tức. Đó là một quá trình mà họ phải trải qua”.

Ferdinand tin việc 6 anh chị em nhà Glazer chưa thống nhất là mấu chốt của vấn đề. ẢNH: FIVE

Ferdinand tin việc 6 anh chị em nhà Glazer chưa thống nhất là mấu chốt của vấn đề. ẢNH: FIVE

Sau đó, Ferdinand khẳng địnH, trái ngược với một số thông tin, hi vọng mua MU của Sir Jim Ratcliffe vẫn chưa chấm dứt.

Rio Ferdinand nói thêm: “Chúng ta đã cho rằng Sir Jim Ratcliffe và nhóm của ông ấy đã ở ngoài cuộc đua nhưng tôi không nghĩ như vậy. Họ đã không được thông báo rằng họ đã rời khỏi cuộc đua và họ đã hoàn thành việc này.

Tôi nghĩ rõ ràng là Sheikh Jassim đang ở đó và giá thầu của Qatar rất mạnh, nhưng hiện tại, nhà Glazer phải cùng nhau đưa ra quyết định và nói, “Đây là điều chúng tôi muốn làm”.

Một số người vẫn còn tiếp tục tham gia cuộc cạnh tranh mua MU, một số người khác không hài lòng về những con số. Sau đó, chỉ có các cuộc đàm phán chung xung quanh vấn đề, cũng như về các chi tiết nhỏ”.

Đã có thông tin cho rằng Joel và Avram Glazer muốn tiếp tục gắn bó với Old Trafford, không giống như anh chị em Kevin, Bryan, Darcie và Edward muốn bán hoàn toàn CLB MU. Ratcliffe từng gợi ý rằng việc đàm phán với cả 6 anh chị em nhà Glazer là vấn đề lớn gây khó khăn.

Gia đình nhà Glazer chưa chốt quyết định bán MU cho ai. ẢNH: MIRROR

Gia đình nhà Glazer chưa chốt quyết định bán MU cho ai. ẢNH: MIRROR

Sir Jim Ratcliffe nói: “Chúng tôi đã đến gặp nhà Glazer và họ rất “quyến rũ”. Tất cả họ đều rất tốt, bất chấp việc họ bị báo chí... Nhưng câu lạc bộ Manchester United do anh chị em họ sở hữu như nhau và bạn thực sự không thể nói chuyện với nhiều anh chị em như vậy”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm