Arsenal sẽ trả rất nhiều tiền chiêu mộ Mbappe

(PLO)- Giám đốc thể thao của Arsenal, Edu Gaspar, đã phản ứng trước việc đồn đoán CLB này liên quan đến việc chiêu mộ tiền đạo Kylian Mbappe từ Paris Saint-Germain, sau khi ông úp mở khả năng chân sút người Pháp cập bến Pháo thủ thành London.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mbappe gần đây thông báo cho PSG biết anh sẽ không gia hạn hợp đồng khi hết hạn vào mùa hè năm 2024. Điều này được cho là đã làm tức giận lãnh đạo gã nhà giàu thành Paris, khiến cầu thủ này có thể ra đi ngay trong mùa hè này hoặc mùa sau.

Có thông tin cho rằng Arsenal đang nỗ lực để chiêu mộ Mbappe vào năm 2024 như một cách làm gia tăng giá trị của tài năng trẻ người Pháp. Đòn hỏa mù này càng trở nên gay cấn sau khi thấy ngôi sao PSG đi dạo chơi cùng với cầu thủ của Arsenal là Folarin Balogun.

Một người hâm mộ đã viết trên Instagram: "Edu thật sự sẽ sớm nhắn tin cho Mbappe". Giám đốc thể thao của Arsenal đã thấy vui vẻ với điều này và để lại câu trả lời dưới bài đăng là: “Có thể là như vậy, biết đâu Mbappe sẽ tới đây thì sao”.

Arsenal sẽ trả rất nhiều tiền cho PSG trong mùa hè này nếu muốn có chân sút đội trưởng tuyển Pháp. Ảnh: GETTY.

Arsenal sẽ trả rất nhiều tiền cho PSG trong mùa hè này nếu muốn có chân sút đội trưởng tuyển Pháp. Ảnh: GETTY.

Arsenal đã tiêu tốn số tiền lớn trong mùa hè này, với việc chiêu mộ Kai Havertz với giá 65 triệu bảng và thỏa thuận trị giá 100 triệu bảng cộng thêm 5 triệu bảng để có được Declan Rice. Tuy nhiên, việc chiêu mộ Kylian Mbappe có thể đòi hỏi số tiền nhiều hơn đối với bất kỳ đội bóng nào muốn mua anh, khi PSG ra giá không dưới 200 triệu bảng.

Đây không phải lần đầu tiên Kylian Mbappe bị liên kết với việc chuyển đến Arsenal. Vào năm 2017, HLV Arsene Wenger cho biết ông đã đến nhà cầu thủ trẻ này để thuyết phục anh gia nhập đội bóng lớn thành London.

Wenger nói trên beIN Sports: "Tôi sẽ nói với bạn rằng năm 2017 tôi đã đến nhà Mbappe để cố gắng đưa cậu ấy đến đây. Mbappe đã đến cuối hợp đồng, nhưng Monaco đã thành công trong việc giữ chân, và quyết định đó rất khó khăn". Tuy nhiên, ông Wenger thừa nhận rằng sự quan tâm của mình đối với Mbappe đã vô ích, vì có các đội bóng giàu có hơn quan tâm đến tiền đạo người Pháp.

Giáo sư Wenger từ lâu đã muốn có Mbappe trong đội hình Pháo thủ. Ảnh: GETTY.

Giáo sư Wenger từ lâu đã muốn có Mbappe trong đội hình Pháo thủ. Ảnh: GETTY.

Điều này đã được minh chứng khi những ông chủ người Qatar của đội bóng nhà giàu PSG hai lần ký hợp đồng với mức lương khổng lồ, cũng như trao nhiều quyền hạn cho Mbappe. "Nói rằng chúng tôi không quan tâm đến Mbappe sẽ là đạo đức giả và sự dối trá. Nhưng cậu ấy cuối cùng đã chọn ở trong CLB có tài chính có lẽ mạnh mẽ hơn chúng tôi" – Nhà cầm quân kỳ cựu Wenger kể lại.

Mbappe không có nhiều đắn đo khi anh chọn gia nhập PSG và đã ở lại đội bóng này sau lần Arsenal săn hụt. Được đánh giá cao là một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất hiện nay, nhưng ngôi sao của Paris Saint-Germain có thể sớm rời khỏi đội bóng Ligue 1 này.

Hai năm trước, Mbappe đã đến rất gần Real Madrid nhưng giờ chót đã “quay xe” tiếp tục tái ký hợp đồng ba năm với PSG. Điều này khiến lãnh đạo CLB Hoàng gia Tây Ban Nha nổi giận và phán xét Mbappe vì tiền đã trở thành một con người khác. Tuy nhiên, Real vẫn chưa từ bỏ tham vọng có đội trưởng tuyển Pháp, đặc biệt là sau khi đương kim Quả bóng vàng Benzema đã chia tay đội về Saudi Arabia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm