PSG đổ tiền mua sao, HLV Galtier có thể ngồi tù 3 năm

(PLO)- Paris Saint-Germain (PSG) sẽ chiêu mộ hậu vệ người Pháp Lucas Hernandez từ Bayern Munich với mức phí 50 triệu euro, trong bối cảnh HLV Galtier vừa bị bắt, trong khi thầy mới Luis Enrique chưa cập bến Paris.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

PSG đã thỏa thuận chia tay HLV Galtier sau mùa giải này và chọn ký hợp đồng hai năm với người kế nhiệm Enrique. Tuy nhiên, đội bóng lớn nước Pháp đang gặp nhiều trục trặc, sau khi chia tay Messi, đến lượt Mbappe không tiếp tục gia hạn hợp đồng.

Dù chưa có mặt thuyền trưởng mới, PSG vẫn đang hoạt động rầm rộ trên thị trường chuyển nhượng. Họ đang ngắm nghía hai tiền đạo mới và sắp sửa lấy thêm hậu vệ Lucas Hernandez. Ngôi sao này từng thi đấu cho Atletico Madrid là một trong những trung vệ hàng đầu thế giới hiện nay. Cầu thủ vô địch World Cup 2018 cũng có thể thi đấu ở vị trí hậu vệ trái, nơi anh đã nổi danh trong thời gian thi đấu ở La Liga.

Cựu cầu thủ quốc tế người Pháp Christophe Dugarry cho rằng Hernandez sẽ mang đến sự quyết đoán cần thiết cho PSG. Nói về việc ký hợp đồng với cầu thủ người Pháp, người vô địch World Cup FIFA 1998 cho biết trên RMC Sports: "Tôi nghĩ cậu ấy chính là một sự lựa chọn lý tưởng cho PSG. Lucas Hernandez là một cầu thủ với tinh thần không chê vào đâu được.

Tuyển thủ Pháp Lucas Hernandez sẽ cập bến PSG trong mùa giải mới. Ảnh: GETTY.

Tuyển thủ Pháp Lucas Hernandez sẽ cập bến PSG trong mùa giải mới. Ảnh: GETTY.

PSG cần chất thép ở hàng thủ, là tiêu chí tuyệt đối cho các cầu thủ được tuyển dụng bởi họ. Lucas là một cái tên có thể bổ sung cho những khiếm khuyết ở PSG. Cậu ấy vừa trải qua một mùa giải khó khăn nhưng chúng ta không nên chôn vùi Lucas. Tinh thần chiến đấu của cậu ta không chê vào đâu được. Lucas sẽ mang đến cho PSG sự quyết tâm, sự quyết đoán và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ".

Ông cũng nói thêm: "50 triệu euro được coi như 500 USD đối với PSG. Ý tôi muốn nói, tiền không phải là vấn đề. Có những số tiền to lớn đến từ khắp mọi nơi, như ở Saudi Arabia và các quốc gia vùng Vịnh. Vì vậy, tiền bạc không nên là một đề tài nữa".

PSG gần đây đã chiêu mộ Milan Skriniar từ Inter Milan để gia cố hàng phòng ngự. Họ cũng có Nuno Mendes trong đội hình với vai trò hậu vệ trái. Tuy nhiên, cầu thủ người Bồ Đào Nha này cho thấy anh dễ bị chấn thương. Mendes cũng có thể thi đấu ở vị trí tấn công nhiều hơn nếu PSG ký hợp đồng với Hernandez.

Lucas của Bayern sẽ trở thành đồng đội mới của Neymar. Ảnh: GETTY.

Lucas của Bayern sẽ trở thành đồng đội mới của Neymar. Ảnh: GETTY.

Trong một diễn biến khác, HLV Christophe Galtier của PSG có thể đối mặt với án ngồi tù lên đến ba năm vì “quấy rối đạo đức và phân biệt đối xử”, sau khi cảnh sát Nice vừa bắt cha con ông để thẩm vấn.

Phiên tòa cho vụ án của HLV Galtier dự kiến ​​sẽ diễn ra vào tháng 12. Theo nhiều nguồn thông tin, ông Galtier đã gửi một email trong thời gian cầm quân ở OGC Nice, trong đó ghi rõ: "Bạn đã xây dựng một đội hình gồm những người vô hại và dốt nát. Chỉ có người da màu và một nửa đội bóng đi đến nhà thờ Hồi giáo vào ngày thứ Sáu. Bọn họ toàn làm những việc ngu xuẩn”.

HLV Galtier có thể ngồi tù 3 năm sau cáo buộc phân biệt chủng tộc khi còn dẫn dắt Nice. Ảnh: GETTY.

HLV Galtier có thể ngồi tù 3 năm sau cáo buộc phân biệt chủng tộc khi còn dẫn dắt Nice. Ảnh: GETTY.

Những lời lẽ gây tranh cãi này đã đưa HLV Galtier vào tình thế khó khăn. Ông 56 tuổi và con trai của ông, John Valovic-Galtier cũng là cố vấn của ông, đã bị bắt giữ bởi cảnh sát vào sáng ngày 30-6 (giờ địa phương).

HLV Galtier có thể đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu được tuyên đúng trong phiên tòa tháng 12. Ngoài án tù ba năm, Galtier cũng có thể phải bỏ tiền đóng mức phạt 45.000 euro.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm