PSG mua hai ngôi sao thay thế Messi và Mbappe

(PLO)- Paris Saint-Germain (PSG) đang tiến hành mua hai chân sút tốt trên thị trường chuyển nhượng mùa hè nhằm gia cố hàng công, sau cuộc chia tay của Messi và tương lai của Mbappe không chắc chắn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Le Parisien, đội bóng lớn thành Paris có ngân sách 200 triệu euro để thực hiện việc mua sắm cầu thủ, đặc biệt ở hàng công cho mùa bóng mới. Gã nhà giàu nước Pháp đã xác định hai vị trí ưu tiên cần tăng cường: tiền vệ cánh phải và tiền đạo.

Lionel Messi đã rời khỏi Paris dưới dạng một cầu thủ tự do và chuyển tới CLB Inter Miami của giải Nhà nghề Mỹ (MLS). Do đó, việc gia cố hàng công là một trong những mục tiêu chính của đội bóng vô địch Ligue 1. Đối với vị trí tiền vệ có thiên hướng tấn công như một tiền đạo chơi dạt cánh phải, PSG đang rất quan tâm đến việc đưa Bernardo Silva từ Manchester City về đây.

Silva đã trải qua một mùa giải xuất sắc cho Manchester City và góp công lớn giúp đội bóng giành được cú ăn ba châu Âu. Cầu thủ người Bồ Đào Nha ghi được 7 bàn và kiến tạo 8 bàn trong 55 trận đấu trên mọi đấu trường.

Bernardo Silva nhiều khả năng sẽ chơi cho PSG ở mùa giải mới. Ảnh: GETTY.

Bernardo Silva nhiều khả năng sẽ chơi cho PSG ở mùa giải mới. Ảnh: GETTY.

Trong khi đó, Victor Osimhen là mục tiêu chủ yếu của PSG cho vị trí tiền đạo. Chân sút mới nổi này đã giúp Napoli giành chức vô địch Serie A. Ngôi sao người Nigeria hiện là một trong những tài năng nổi bật nhất của bóng đá châu Âu. Anh ghi được 31 bàn và kiến tạo năm bàn trong 39 trận đấu mùa giải vừa qua. Và với dự kiến 200 triệu bảng, PSG đang gấp rút để hoàn thành hai thương vụ này.

Tương lai của Mbappe đang là một dấu hỏi khi anh vừa gửi tâm thư không gia hạn hợp đồng, khiến PSG muốn bán tài năng trẻ người Pháp ngay trong mùa hè này. Thêm vào đó, cuộc chia tay của Messi mới đây buộc nhà đương kim vô địch Ligue 1 phải làm mới mình cho cuộc chơi lớn cả trong nước lẫn Champions League.

Sau khi gia nhập PSG vào mùa hè năm 2021 dưới dạng cầu thủ tự do, Lionel Messi đã trải qua hai mùa giải tại thủ đô Paris. Anh ghi được 32 bàn và kiến tạo 35 bàn trong 75 trận cho CLB. Tuy nhiên, ngôi sao người Argentina thường xuyên bị các cổ động viên chế giễu, đặc biệt là vào cuối thời gian anh ở đội.

Messi rời khỏi PSG để gia nhập giải Nhà nghề Mỹ một phần do cách ứng xử không thân thiện của các cổ động viên của CLB. Ảnh: GETTY.

Messi rời khỏi PSG để gia nhập giải Nhà nghề Mỹ một phần do cách ứng xử không thân thiện của các cổ động viên của CLB. Ảnh: GETTY.

Về mối quan hệ phức tạp với các cổ động viên, Messi nói với beIN Sports: "Ban đầu là tuyệt vời. Tôi nhận được rất nhiều sự khích lệ, như tôi đã nói nhiều lần. Nhưng sau đó, mọi người bắt đầu đối xử với tôi khác biệt. Một phần của công chúng ở Paris là không thể chấp nhận được. Tôi có thể nói tôi rất vui khi đã rời đi, mặc dù tôi rất yêu Paris".

Messi kết luận: "Phần lớn mọi người đã đối xử tốt với tôi một cách không thể tin được. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng có một số người chưa bao giờ đón nhận tôi. Tất nhiên điều này không dành cho riêng tôi. Nó cũng xảy ra với cả Mbappe và Neymar. Đó chính là cách họ làm việc của họ”.

Messi đã giành ba danh hiệu cùng PSG, trong đó có hai chức vô địch Ligue 1. Tuy nhiên, đội trưởng tuyển Argentina đã quyết định rời bỏ bóng đá châu Âu và bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp ở Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm