Man United giảm lương, không tôn trọng De Gea

(PLO)- Manchester United đã yêu cầu thủ môn David De Gea không ký hợp đồng với CLB khác, mặc dù hợp đồng của anh đã hết hạn hôm nay (ngày 1-7), do Quỷ đỏ muốn thủ thành người Tây Ban Nha chờ đợi cho đến khi họ tìm được người thay thế thích hợp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thông tin từ The Sun và Daily Mail, Manchester United đang lên kế hoạch gặp gỡ De Gea sau đám cưới của anh vào cuối tuần này. Họ sẵn lòng chờ anh trở lại từ tuần trăng mật hoặc tiến hành cuộc đàm phán trước khi anh đi nghỉ.

Người gác đền Tây Ban Nha đã đồng ý các điều khoản trong một hợp đồng mới tại sân Old Trafford, nhưng sau đó CLB đã rút lại đề nghị. Họ đã giảm mức lương của anh đáng kể từ 375.000 bảng trong hợp đồng trước đó, nhưng muốn giảm mức lương thêm nữa chỉ còn 100.000 bảng/ tuần.

Manchester United đang trong cuộc đàm phán với Inter Milan để ký hợp đồng với thủ thành Andre Onana và gần như đã đạt được thỏa thuận. Theo Di Marzio, Inter Milan yêu cầu 50 triệu euro, và Quỷ đỏ sẵn sàng trả mức phí này.

Cựu đội trưởng Man United Ferdinand cho rằng CLB cũ của anh đã không tôn trọng thủ môn xuất sắc của đội. Ảnh: GETTY.

Cựu đội trưởng Man United Ferdinand cho rằng CLB cũ của anh đã không tôn trọng thủ môn xuất sắc của đội. Ảnh: GETTY.

Chứng kiến sự việc này, cựu trung vệ Man United Rio Ferdinand đã cho rằng Manchester United đang không tôn trọng David De Gea, một cầu thủ đã trở thành "người chuyên nghiệp xuất sắc" tại đội bóng. Ông cho biết họ nên nhanh chóng giải quyết tình hình hợp đồng và không để anh chờ đợi trong bóng tối.

Ferdinand đã nói trên kênh YouTube FIVE: "Thủ môn De Gea là một vị trí không thể tin được cho CLB bóng đá này. Anh ấy đã chơi cho đội bóng này trong 12 năm, tương tự như tôi. De Gea là cầu thủ xuất sắc nhất của đội bóng 6, hoặc 5 lần trong thời gian đó. Anh ấy đã làm việc tuyệt vời".

Rio Ferdinand tiếp tục: "Không cần bàn cãi De Gea là một trong những cầu thủ giỏi nhất ở CLB, và trong vài năm qua, đôi khi anh có những khoảnh khắc không tốt. De Gea cũng có lúc mất phong độ, có thể mất tự tin, nhưng nói chung, anh đã phục vụ CLB tận tụy một cách đáng kinh ngạc. De Gea là một cầu thủ chuyên nghiệp xuất sắc".

Người gác đền De Gea đã giành nhiều danh hiệu giỏi nhất CLB trong 12 năm anh ở sân Old Trafford. Ảnh: GETTY.

Người gác đền De Gea đã giành nhiều danh hiệu giỏi nhất CLB trong 12 năm anh ở sân Old Trafford. Ảnh: GETTY.

Ferdinand kết luận bằng cách nói: "De Gea chắc chắn sẽ ngồi đó và nghĩ: “Tôi không bao giờ mơ rằng tôi sẽ rời khỏi CLB như thế này, theo cách này”. Nhưng nếu nhìn vào hiện tại, làm sao David de Gea có thể ở lại? Cách duy nhất anh ấy ở lại là nếu Man United không thể có được Onana hoặc bất kỳ thủ môn nào về đây.

Người mới về sẽ khó đối với De Gea vì anh sẽ nhìn CLB theo một góc khác. Trước đây là tình yêu, có thể bây giờ là một thương vụ kinh doanh. Điều đó thật đáng thất vọng và tôi hy vọng nó sẽ được giải quyết, vì lợi ích cho bản thân De Gea và CLB".

Theo nguồn tin trên Marca, thủ môn De Gea có một đề nghị ký hợp đồng từ Saudi Arabia. Tuy nhiên, anh chưa bắt đầu đàm phán, vì muốn ở lại Manchester United. Thủ thành người Tây Ban Nha đã thi đấu 545 trận cho Quỷ đỏ kể từ khi chuyển đến từ Atletico Madrid. Anh là người gác đền số 1 của đội trong phần lớn thập kỷ qua và chỉ đối mặt với sự cạnh tranh khó khăn từ Dean Henderson trong mùa giải 2020-2021.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm