HLV của PSG và con trai bị cảnh sát bắt

(PLO)- Nhà cầm quân của Paris Saint-Germain (PSG), ông Christophe Galtier và con trai của ông vừa bị giam giữ trong một cuộc điều tra về các cáo buộc phân biệt chủng tộc tại một trong những CLB cũ của ông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công tố viên Xavier Bonhomme của Nice cho biết Galtier và con trai ông, John Valovic-Galtier, đã bị tạm giữ để thẩm vấn. Galtier, người sắp rời PSG nhưng vẫn còn hợp đồng, đã phủ nhận cáo buộc ông đã đưa ra những bình luận phân biệt chủng tộc và chống người Hồi giáo khi dẫn dắt CLB Nice của Pháp hồi đầu năm nay.

RMC Sport và các phương tiện truyền thông khác của Pháp đã công bố các báo cáo trích dẫn một email bị rò rỉ từ cựu giám đốc bóng đá của Nice, Julien Fournier gửi cho chủ sở hữu của CLB, Ineos, trong đó ông cáo buộc Galtier nói rằng có quá nhiều cầu thủ da đen và Hồi giáo trong đội.

HLV Galtier cho biết ông cảm thấy bị tổn thương “ở mức độ sâu sắc nhất” trong nhân tính của mình trước những lời buộc tội và đã có hành động pháp lý chống lại Julien Fournier.

HLV Galtier bị bắt giữ với cáo buộc phân biệt chủng tộc khi còn dẫn dắt Nice. Ảnh: GETTY.

HLV Galtier bị bắt giữ với cáo buộc phân biệt chủng tộc khi còn dẫn dắt Nice. Ảnh: GETTY.

Công tố viên Bonhomme cho biết vào thời điểm đó, một cuộc điều tra sơ bộ đã được mở về “sự phân biệt đối xử dựa trên lý do bị cáo buộc là chủng tộc hoặc tôn giáo”. Ông cho biết vụ việc đang được cảnh sát Nice xử lý với việc khám xét trụ sở của CLB.

Người đứng đầu bộ phận truyền thông của PSG Julien Maynard cho biết "những cáo buộc nghiêm trọng" đã được đưa ra chống lại HLV Galtier và CLB hoàn toàn ủng hộ ông.

Kênh truyền hình Pháp RMC Sport tiết lộ Fournier, người có mâu thuẫn với Galtier trong nhiệm kỳ của ông tại Nice, đã viết thư cho giám đốc thể thao Ineos Dave Brailsford bật mí chi tiết về cuộc trò chuyện giữa ông với HLV.

Nhà cầm quân người Pháp cũng vừa chia tay PSG sau mùa giải này. Ảnh: GETTY.

Nhà cầm quân người Pháp cũng vừa chia tay PSG sau mùa giải này. Ảnh: GETTY.

Giám đốc Ineos mua lại CLB phía Nam nước Pháp vào năm 2019 và bổ nhiệm Galtier làm HLV vào năm 2021 sau khi ông giành danh hiệu với Lille. Ông đã trải qua một mùa giải ở Nice trước khi gia nhập PSG. Còn cựu giám đốc Fournier đã rời Nice vào năm 2022 sau hơn một thập kỷ ở đội bóng này.

Trước đó, Fournier đã đề cập đến những vấn đề nghiêm trọng với HLV Galtier trong một cuộc phỏng vấn với RMC, nói rằng chiến lược gia của PSG sẽ không bao giờ có thể “vào phòng thay đồ một lần nữa” nếu ông không giải thích rõ những lý do đằng sau lời lẽ có tính phân biệt chủng tộc.

Galtier và con trai John Valovic-Galtier, người cũng là cố vấn của ông, đã bị cảnh sát tạm giữ lúc 8 giờ 45 phút sáng ngày 30-6 (giờ địa phương) như một phần của cuộc điều tra về cáo buộc phân biệt đối xử tại Nice.

HLV Galtier cùng con trai có thể bị giam giữ để thẩm vấn trong 24 giờ, sau đó hoặc trả tự do, hoặc bị quản thúc. Ảnh: GETTY.

HLV Galtier cùng con trai có thể bị giam giữ để thẩm vấn trong 24 giờ, sau đó hoặc trả tự do, hoặc bị quản thúc. Ảnh: GETTY.

Hai cha con Galtier chỉ có thể bị điều tra viên giữ một cách hợp pháp trong 24 giờ, trước khi họ được trả tự do hoặc bị quản thúc và sau đó được đưa ra trước tòa án để quyết định hành động pháp lý.

HLV Galtier 56 tuổi đã dẫn dắt PSG đến một chức vô địch Pháp khác như mong đợi, nhưng gã nhà giàu thành Paris đã bị loại sớm ở Champions League và Cúp quốc gia Pháp bởi đối thủ Marseille mùa này. Phong độ của PSG sa sút sau vòng chung kết World Cup, với 10 trận thua sau 28 trận trong năm 2023.

Galtier còn một năm trong hợp đồng nhưng PSG được cho là đang đàm phán với HLV Luis Enrique để thay thế ông trong những ngày tới. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha sẽ dẫn dắt PSG ở mùa giải mới và hợp đồng kéo dài trong hai năm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm