Thủ thành Buffon 45 tuổi theo chân Ronaldo đến Vùng Vịnh

(PLO)- Thủ môn Gianluigi Buffon của Parma đã nhận được một hợp đồng trị giá 25 triệu bảng mỗi mùa từ Saudi Arabia, kèm theo những ưu đãi khác, như việc ngồi ghế HLV sau khi giải nghệ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau khi rời Juventus vào năm 2021, thủ môn Buffon trở lại đội bóng thời thơ ấu của mình, nơi anh bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp vào năm 1995. Huyền thoại người Ý vẫn hoạt động trong sự nghiệp chuyên nghiệp ở tuổi 45 và còn một năm hợp đồng với Parma.

Trước mùa giải chuyên nghiệp thứ 28 của mình, thủ thành từng đăng quang World Cup 2006 có thể lại sẽ thực hiện một động thái gây sốc, và có thể đây là lần cuối cùng trong sự nghiệp vẻ vang của anh.

Theo nguồn tin từ ấn phẩm Ý Corriere dello Sport, người gác đền Buffon đã nhận được một số tiền hấp dẫn để gia nhập giải đấu châu Á Saudi Pro League. Một đội bóng của những ông chủ dầu mỏ giàu có chưa được công bố tên sẵn sàng trả cho anh 25 triệu bảng mỗi năm. Chỉ cần gật đầu, ngay lập tức anh sẽ gia nhập làn sóng dưỡng già ở châu Á.

Thủ môn người Ý 45 tuổi vẫn còn chạy tốt. Ảnh: GETTY.

Thủ môn người Ý 45 tuổi vẫn còn chạy tốt. Ảnh: GETTY.

Bước vào tuổi 45, lão tướng Buffon vẫn không có dấu hiệu chậm lại trong phong độ. Trong mùa giải 2022-2023, Buffon bị chấn thương cơ háng khiến thời gian ra sân bị giới hạn. Nhưng sau khi trở lại, anh đã tái chiếm vị trí chủ lực và ra sân 17 lần để giúp Parma tiến vào vòng play off thăng hạng.

Corriere dello Sport cũng đưa tin Buffon phải đưa ra quyết định có cập bến Saudi Arabia hay không, khi anh cũng có quyền được sở hữu hình ảnh độc quyền kèm theo việc sẽ ngồi ghế HLV ngay khi giải nghệ. Anh có thể giải nghệ sau gần ba thập kỷ chơi bóng chuyên nghiệp, và giờ đây anh phải đứng giữa hai lựa chọn, là tiếp tục chơi cho Parma hoặc kết thúc sự nghiệp tại làng bóng Saudi Arabia.

Quyết định nằm trong tay anh. Đáng lưu ý rằng Buffon chỉ từng chơi bóng ngoài Ý một lần trong sự nghiệp khi gia nhập Paris Saint-Germain của Pháp vào năm 2018. Anh giành được chức vô địch Ligue 1 và Siêu cúp Pháp cùng đội bóng Paris trước khi trở lại Juventus một năm sau đó.

Buffon sẽ chọn nơi dưỡng già ở Saudi Arabia hơn là cạnh tranh chơi các giải hàng đầu châu Âu. Ảnh: GETTY.

Buffon sẽ chọn nơi dưỡng già ở Saudi Arabia hơn là cạnh tranh chơi các giải hàng đầu châu Âu. Ảnh: GETTY.

Năm nay là những chuỗi ngày đầy bất ngờ cho giải bóng đá chuyên nghiệp của Saudi Arabia, với sự xuất hiện của nhiều ngôi sao lớn châu Âu gia nhập giải đấu hàng đầu của họ. Tất cả bắt đầu với việc Cristiano Ronaldo chuyển đến Al Nassr vào tháng 12 năm trước, khi siêu sao người Bồ Đào Nha lần đầu tiên rời khỏi châu Âu trong sự nghiệp của mình.

Còn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè hiện tại, Karim Benzema, Hakim Ziyech, Kalidou Koulibaly, N'Golo Kante, Edouard Mendy và Ruben Neves đã gia nhập Saudi Pro League với các hợp đồng có giá trị lớn. Liệu thủ môn kỳ cựu người Ý có thể là người tiếp theo? Mức lương 25 triệu bảng mỗi năm đã quá đủ lôi cuốn, và người gác đền 45 tuổi cũng có thể sẵn lòng thử thách mình ở ngoài châu Âu lần đầu tiên trong sự nghiệp.

Cực khó có thể thấy Buffon thi đấu cho một đội bóng lớn nữa do tuổi tác. Vì vậy, anh cũng có thể thực hiện bước nhảy và chuyển đến Saudi để tận hưởng một trải nghiệm chuyên nghiệp mới vào giai đoạn cuối của sự nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm