Lời khai của nghi can 16 tuổi sát hại người đàn ông ở rẫy vắng

(PLO)- Do đòi món nợ không thành, một thiếu niên ở TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk dùng dao sát hại người đàn ông trong rẫy vắng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 18-10, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp Y Wiêt Kbuôr (16 tuổi, ngụ xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Nghi can này đã bị lực lượng công an bắt giữ vào sáng cùng ngày.

Y Wiêt Kbuôr tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC
Y Wiêt Kbuôr tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Theo Đại tá Bôn, chiều 17-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo về việc người đàn ông tử vong trong chòi rẫy, trên người có nhiều vết chém. Quá trình điều tra, nạn nhân được xác định là ông YKB (50 tuổi, ngụ buôn Buôr, xã Hòa Xuân, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ vào cuộc xác minh, điều tra, truy bắt kẻ gây án.

Bước đầu, Y Wiêt Kbuôr khai tối 15-10, trong lúc uống rượu, Y Wiêt Kbuôr đòi ông YKB trả nợ cho mình một khoản tiền khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, Y Wiêt Kbuôr đã lấy dao chém nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Y Wiêt Kbuôr lấy xe máy, điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Y Wiêt Kbuôr đưa chiếc xe máy của ông YKB vào khu vực suối ở xã Krông Na, huyện Buôn Đôn cất giấu.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm