Lời khai của người đàn ông cầm rựa chém dã man người vợ cũ

(PLO)- Sau khi dùng rựa chém dã man vợ cũ, người đàn ông đã đến cơ quan công an đầu thú và khai có mâu thuẫn với vợ cũ nên đến tìm để giải quyết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước vẫn tiếp tục điều tra làm rõ vụ án giết người xảy ra tại thị xã Chơn Thành, vào trưa ngày 9-3.

Người gây án là Nguyễn Đức Thiện Tâm (sinh năm 1977, quê ở Tiền Giang), còn nạn nhận là chị H, vợ cũ của Tâm.

chém dã man vợ cũ
Người đàn ông sát hại dã man vợ cũ. Ảnh: ĐT

Theo lời khai ban đầu, Tâm và chị H từng là vợ chồng và có với nhau hai người con. Sau khi ly hôn, hai người con ở cùng chị H tại phường Hưng Long (thị xã Chơn Thành, Bình Phước), còn Tâm ở tại huyện Củ Chi, TP.HCM.

Tâm thừa nhận, mặc dù đã ly hôn nhưng hai người vẫn giữ liên lạc và có nói chuyện. Trong thời gian này hai người xảy ra mâu thuẫn, bực tức Tâm đến tìm chị H để giải quyết.

Tại đây, lời qua tiếng lại Tâm dùng rựa chém liên tiếp nhiều nhát vào người vợ cũ, khiến người này tử vong tại chỗ.

bình phước (2).jpg
Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Người dân cung cấp

Như PLO đã đưa tin, trưa ngày 9-3 người dân nghe tiếng la hét của một người phụ nữ.

Khi chạy ra xem thì phát hiện, một người đàn ông đang cầm rựa đuổi theo người phụ nữ. Khi người phụ nữ ngã gục ngay vệ đường, người đàn ông vẫn hung hãn cầm rựa tấn công nhiều nhát.

Thời điểm này, rất đông người dân cũng lao ra dùng mọi vật dụng để căn ngăn và xua đuổi người đàn ông. Nhưng bị người đàn ông đã cầm rựa đuổi theo tấn công.

Một cậu bé (nghi là con của người phụ nữ), cố gắng chạy theo can ngăn và quỳ xuống van xin người đàn ông nhưng người này vẫn tiếp tục gây án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm