Long An tạo cơn mưa bàn thắng vào lưới CLB Phù Đổng

(PLO)- Một bữa tiệc bàn thắng dành cho thầy trò HLV Ngô Quang Sang khi đội chủ nhà Long An ghi 6 bàn thắng vào lưới CLB Phù Đổng để giành chiến thắng với tỷ số của một set đấu tennis là 6-2.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lượt trận thứ 14 giải hạng Nhất quốc gia LS 2022 diễn ra vào chiều tối ngày 4-9 trên sân vận động Long An là trận đấu có nhiều bàn thắng nhất từ đầu giải.

Trước trận đấu tiếp đón CLB Phù Đổng trên sân Long An, đội chủ nhà với 17 điểm đang có chuỗi 6 trận bất bại nên được đánh giá nhỉnh hơn so với CLB Phù Đổng, dù trước đó hai đội đã chia điểm ở trận lượt đi thuộc vòng đấu thứ 10.

Cú đánh đầu mở tỷ số cho Long An của cầu thủ Trần Ngọc Phương. Ảnh: TRẦN ANH TUẤN

Cú đánh đầu mở tỷ số cho Long An của cầu thủ Trần Ngọc Phương. Ảnh: TRẦN ANH TUẤN

Với lợi thế sân nhà, Long An đặt quyết tâm giành 3 điểm trong lần tái đấu này. Đội chủ sân Long An nhanh chóng có bàn thắng mở tỷ số ở phút 9 với cú đánh đầu sệt của cầu thủ Trần Ngọc Phương, từ tình huống cố định bên cánh trái.

Không lâu sau đó, các cầu thủ Phù Đổng có bàn thắng gỡ hòa trên chấm 11m, Bùi Anh Thống đã lập công trên chấm phạt đền để mang về bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 cho đội khách.

Chỉ mới qua 20 phút nhưng đã có 2 bàn thắng, nhiều người bắt đầu nghĩ về trận cầu hấp dẫn với nhiều bàn thắng được ghi.

Cầu thủ Long An ăn mừng bàn thắng ở phút thứ 33. Ảnh: TRẦN ANH TUẤN

Cầu thủ Long An ăn mừng bàn thắng ở phút thứ 33. Ảnh: TRẦN ANH TUẤN

Trước khi hiệp thi đấu thứ nhất khép lại, CLB Long An đã có thêm 3 bàn thắng nữa để vươn lên dẫn trước với tỷ số 4-1, với các bàn thắng ở phút 32, 33 và 39 do công của đội trưởng Phan Tấn Tài, Trần Ngọc Phương và Phan Nhật Thanh Long.

Có 3 bàn cách biệt ở hiệp 1, Long An chơi khá thoải mái trong hiệp thi đấu thứ 2, trong khi đó, Phù Đổng cũng đã cố gắng tìm kiếm bàn thắng để rút ngắn tỷ số từ những cú sút xa hoặc từ các tình huống cố định.

Cầu thủ hai đội thi đấu quyết tâm khi hiệp 2 bắt đầu. Ảnh: TRẦN ANH TUẤN

Cầu thủ hai đội thi đấu quyết tâm khi hiệp 2 bắt đầu. Ảnh: TRẦN ANH TUẤN

Không quá dồn ép đối phương, nhưng với những đôi chân thăng hoa, Long An cũng tiếp tục có được các bàn thắng. Phút 68, Trần Ngọc Phương hoàn tất cú hat-trick khi ghi bàn nâng cách biệt tỷ số lên 5-1, trước khi Anh Tú ghi bàn thứ 6 cho đội chủ sân Long An ở phút 74.

Nỗ lực của các cầu thủ Phù Đổng với bàn rút ngắn tỷ số còn 2-6. Ảnh: TRẦN ANH TUẤN

Nỗ lực của các cầu thủ Phù Đổng với bàn rút ngắn tỷ số còn 2-6. Ảnh: TRẦN ANH TUẤN

Nhận đến 6 bàn thua, nhưng các cầu thủ Phù Đổng vẫn chơi đầy cố gắng và tìm thêm cho mình một bàn thắng nữa ở phút 83 sau pha lập công của Trần Vương.

Cuối trận, Long An chỉ còn chơi với 10 người khi Ngọc Thắng nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Trần Văn Khỏe.

Lợi thế hơn người trong những phút cuối là không đủ để giúp các học trò của HLV Nguyễn Quốc Bình tìm thêm bàn thắng.

Long An có chiến thắng cách biệt với tỷ số 6-2. Ảnh: TRẦN ANH TUẤN

Long An có chiến thắng cách biệt với tỷ số 6-2. Ảnh: TRẦN ANH TUẤN

Trận đấu khép lại với chiến thắng cách biệt 6-2 cho đội chủ sân Long An trong cuộc tiếp đón Phù Đổng FC, qua đó giúp Long An vươn lên vị trí thứ 6 với 20 điểm và có chuỗi bất bại trên sân nhà từ đầu giải.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm