Lothar Matthaeus: Rất khó cho Ba Lan

Matthaeus so sánh đội tuyển Đức hiểu chân sút hàng đầu của Ba Lan là Lewandowski còn hơn các đồng đội Ba Lan hiểu về trung phong này. Và đó sẽ là điều cực khó cho Ba Lan.

Ngược lại, đội tuyển Ba Lan không chỉ có mỗi tay săn bàn hàng đầu Bundesliga mà còn có cả trung phong Milik, 22 tuổi. Trận thắng Bắc Ireland của Ba Lan đã cho thấy một Milik trẻ người nhưng không hề non dạ.

Đức sau trận ra quân có chút trục trặc ở hàng thủ nhưng chưa phải trả giá. Họ sẽ khắc phục trước trận gặp Ba Lan. Còn hàng công thì có thể sẽ bén hơn và Đức sẽ thắng 2-1 trong một trận đấu mà Lewandowski lại không ghi bàn.
Trận Anh - Wales, rất khó để Gareth Bale và những đồng đội của mình viết lại lịch sử. Đội tuyển Anh đang sở hữu những chân sút giỏi. Trận hòa đội tuyển Nga với Anh là một tai nạn khi họ chơi chưa đúng thực lực của mình. Trận này có thể Vardy sẽ vào sân và giúp Anh giải quyết nhiều việc do sự khao khát và khả năng hoạt động của Vardy.

Tôi tin rằng bộ ba Kane, Vardy và Alli cũng có thể mang lại vài bàn thắng cho Anh và giúp Anh thắng với hai bàn cách biệt.

Nhưng tôi lại thích trận Ukraina - Bắc Ireland vì sự gay cấn của nó. Cả hai đội đều thua ở trận đầu nên sẽ cùng cố tìm chiến thắng để hy vọng đi tiếp. Hai đối thủ này ngang tài ngang sức nhưng tôi lại nghiêng về Bắc Ireland. Họ sẽ thắng 1-0.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm