Mới đây, TAND huyện Bình Tân (Vĩnh Long) mở phiên tòa xử sơ thẩm vụ Nguyễn Văn Hến lừa bán bùa ngải cho các nạn nhân nhẹ dạ. Tuy nhiên, tòa phải hoãn lại vì người bị hại bận việc không thể tham gia xét xử. Vụ án một lần nữa cảnh báo người dân mê tín quá mức khiến “tiền mất tật mang”...
Ngải đen là khoai môn
Theo hồ sơ, biết một số người dân ở vùng sâu, vùng xa tin tưởng ngải đen có tác dụng “theo ý muốn của mình” nên lúc thiếu tiền, Hến nảy ý định chế ngải giả bán lấy tiền tiêu xài. Ngày 9-6, Hến hì hục luộc mấy củ khoai môn, cắt thêm mấy đoạn mực tàu rồi dán lại tạo thành “ngải đen” theo quan điểm của bà con dân gian.
Chế xong “ngải”, Hến rêu rao với chị V. - một người quen: “Mình có ngải đen đây, bồ có mua không?”. Một người bạn của chị V. ngồi kế bên nghe lõm bõm bèn bảo: “Mình có người bạn đang tìm mua, để mình hỏi xem sao”. Sau khi được bạn chị V. mô tả ngải đen, người này liền cùng bạn đến gặp Hến xem hàng...
Ngày 22-6, Hến mang theo nhiều đoạn ngải đen giả gặp đối tác. Khi gặp, Hến biểu diễn bằng cách lấy một viên mực tàu trong bọc nylon giấu vào lòng bàn tay, tay kia rạch lên phần cuống một trái dừa rồi đập chảy nước. Nước dừa chảy qua củ khoai, gặp mực tàu tiết ra chất màu đen làm cho đối tác của Hến mê mẩn, xem chất này như là một báu vật. Hến biểu diễn xong, lấy khăn quấn củ “ngải đen” lại...
Quá tin tưởng, ngày hôm sau, đối tác của Hến đã mua “củ ngải đen”, giao trước cho Hến 100 triệu đồng và hẹn vài ngày sau sẽ gửi thêm 100 triệu đồng nữa...
Mê tín nên bị lừa
Tuy nhiên, trên đường mang “củ ngải đen” về, nạn nhân phát hiện đó chỉ là củ khoai môn với mực tàu bèn báo cơ quan chức năng... Qua quá trình khám xét, lực lượng công an phát hiện ra thủ đoạn lừa đảo của Hến. Tại cơ quan điều tra, Hến thật thà khai: “Tôi nghe tin đồn ngải đen trị được bá bệnh, trong đó có bệnh ung thư, rất nhiều người cần mua. Hơn nữa, giá ngải đen rất cao nên tôi nghĩ ra cách làm ngải đen giả để lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền tiêu xài cá nhân”.
Tuy nhiên, trong vụ này, phía nạn nhân cũng có phần lỗi vì quá nhẹ dạ cả tin. Khi cơ quan điều tra hỏi, họ nhìn nhận: “Chúng tôi nghe tin đồn ngải đen quý lắm, trị được bá bệnh, trong đó có ung thư. Trong nhà có người bị bệnh nên nghe ở Vĩnh Long có bán, chúng tôi đã tìm đến. Thật ra chúng tôi cũng chưa biết ngải đen là như thế nào...”.
Sau khi tòa hoãn phiên xử, các cơ quan tố tụng nhận xét bị cáo lợi dụng vào việc mê tín của người bị hại để trục lợi. Các nạn nhân cần tỉnh táo để không rơi vào tình huống trớ trêu này...
Phải trả lại tiền chiếm đoạt Tôi thường nghe nói đến bùa ngải nhưng chưa hình dung ra những thủ đoạn như trên và không tin có chuyện này. Theo tôi, người dân không nên tin có thứ thuốc chữa bá bệnh như bị cáo Hến rao. Trong vụ này, cơ quan chức năng đã làm rõ được hành vi phạm tội của bị cáo. Ngoài việc bị cáo bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật, nạn nhân có thể yêu cầu bị cáo phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt. Đây là yêu cầu chính đáng và theo tôi, tòa sẽ chấp nhận. Luật sư LÊ VĂN HIỀN, Đoàn Luật sư TP.HCM |
PHÚC TÂN