Lừa chiếm gần 1,5 tỉ đồng qua điện thoại

Cụ thể, ngày 19-8, bà LTKNg (ngụ phường 25, quận Bình Thạnh) nhận được điện thoại của một số lạ thông báo bà nợ tiền cước điện thoại. Qua trò chuyện, người này nối máy để bà Ng. nói chuyện với một người tự xưng là cán bộ điều tra. Theo đó, người này báo tài khoản ngân hàng của bà Ng. có liên quan đến đường dây tội phạm quốc tế, yêu cầu bà chuyển tiền trong tài khoản của bà sang tài khoản của cơ quan điều tra để xem xét có phải tiền sạch hay không. Chiều cùng ngày, bà Ng. đã ba lần chuyển 870 triệu đồng vào ba tài khoản mà những người gọi điện thoại yêu cầu. Khi thấy “cán bộ điều tra” không chuyển trả lại tiền, trưa 20-8, bà Ng. đã đến công an địa phương trình báo vụ việc.

Ở một vụ khác, nạn nhân là bà TTDN (ngụ đường Phan Tây Hồ, phường 7, quận Phú Nhuận) bị chiếm đoạt 500 triệu đồng. Bà N. trình báo mới đây bà nhận điện thoại thông báo là nợ cước điện thoại. Cũng với thủ đoạn tương tự, những người trò chuyện qua điện thoại thông báo bà N. dính đến hoạt động tội phạm, yêu cầu bà phải chuyển tiền vào tài khoản để kiểm tra. Do lo sợ, bà N. đã chuyển tiền vào bốn tài khoản mà những người trò chuyện qua điện thoại chỉ dẫn, với tổng số tiền là 500 triệu đồng.

TUYẾT KHUÊ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm