Lừa hơn 600 triệu đồng để đặt cược trên mạng, vay tiền online

(PLO)- Để có tiền đặt cược trên mạng xã hội, vay tiền online, Thu nói dối cần tiền đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng của hai phụ nữ khác.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-7, TAND tỉnh Trà Vinh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lâm Thị Hoài Thu (31 tuổi, ngụ ấp 16, xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ ngày 4 đến 7-3-2022, để có tiền tiêu xài cá nhân, tham gia đặt cược trên mạng xã hội, vay tiền online, Thu nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thu nói phải đáo hạn ngân hàng và đáo nợ cho hội phụ nữ để vay tiền, hứa ba ngày sau trả. Tin tưởng, bà P cho Thu vay 372 triệu đồng và bà H cho vay 290 triệu đồng.

lừa đảo trà vinh

Bị cáo Lâm Thị Hoài Thu. Ảnh: PH

Khi nhận được tiền, Thu đem trả nợ và tiêu xài cá nhân hết 51,4 triệu đồng, còn 301 triệu đồng thì chuyển vào tài khoản của nhiều người để đặt cược trên mạng và sử dụng 309,6 triệu đồng chuyển vào tài khoản của người khác để vay tiền online.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Thu thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự nên HĐXX đã tuyên án như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm