Lừa lấy 8 chiếc Innova sang Campuchia đánh bạc

Từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2009, hai vợ chồng Nguyễn Hữu Đức và Nguyễn Thị Thùy Trang bằng hình thức thuê ôtô, làm giấy tờ giả lừa đem 8 chiếc Innova bán được hơn 2,3 tỷ đồng. Số tiền trên bọn chúng mua đất và sang Campuchia đánh bạc.

Lừa lấy 8 chiếc Innova sang Campuchia đánh bạc ảnh 1 
Giấy tờ Đức thuê làm giả

Ngày 19-4, thượng tá Lê Văn Lương, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Cần Thơ cho biết, vừa chuyển kết luận điều tra sang Viện kiểm sát đề nghị truy tố Nguyễn Hữu Đức (SN 1960, quốc tịch Hà Lan) và vợ Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1964, cùng tạm trú phường Tân Khánh, thị xã Tân An, Long An), Nguyễn Trung Vinh (SN 1950, ngụ xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, Tiền Giang), Nguyễn Nhật Phi (SN 1981, ngụ thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, Hậu Giang) và Nguyễn Trung Bình (SN 1981, ngụ phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 139 Bộ luật Hình sự.

Lừa lấy 8 chiếc Innova sang Campuchia đánh bạc ảnh 2
Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Thị Thùy Trang 

Theo kết luận điều tra, năm 1981, Đức vượt biên trái phép sang Hà Lan. Ngày 21-8-2005, Đức nhập cảnh về Việt Nam. Nhờ mác Việt kiều, y sống chung như vợ chồng với Nguyễn Thị Thùy Trang. Tháng 12-2007, Đức và Trang bàn bạc mở Công ty Thiên Phúc (đặt tại 643, Quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, thị xã Tân An, Long An) chuyên kinh doanh gỗ nhưng không có vốn hoạt động. Thấy vậy, Đức - Trang thống nhất “phương án” lừa đảo bằng cách thuê xe ôtô, rồi thuê người làm giả giấy chứng minh nhân dân, giấy đăng ký giấy phép lái xe để đi cầm. Đức nhờ anh ruột là Nguyễn Trung Vinh cùng cháu Nguyễn Nhật Phi và Nguyễn Trung Bình tìm chỗ cầm xe. Ngoài ra, Bình giới thiệu cho Đức một đối tượng tên Dũng làm giấy tờ giả với giá 10 triệu đồng/hồ sơ để tổ chức lừa đảo.

Ngày 28-5-2009, Đức - Trang thuê xe ôtô của chị Nguyễn Hương Ly (SN 1985, ngụ đường số 13, phường 16, quận Gò Vấp, TPHCM) biển số 50Z-3078 với giá 18.000.000đồng/tháng. Trang nhận sổ kiểm định, giấy chứng nhận bảo hiểm và giấy chứng nhận đăng ký xe (bản photo). Sau đó, Đức cho Dũng làm giả giấy đăng ký xe sang tên Trang. Ngày 17-6-2009, Bình kêu Đức chở Trang xuống Cần Thơ cầm xe tại điểm cầm đồ Dũng Dương (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) với số tiền 350.000.000 đồng, lãi suất 6%/tháng. Nhận được tiền, Đức trả công cho Bình 17 triệu đồng.

Lừa lấy 8 chiếc Innova sang Campuchia đánh bạc ảnh 3
Tang vật cơ quan điều tra thu giữ

Cứ thế, hàng ngày Đức mua quảng cáo xem các mục cho thuê ôtô để thuê xe. Từ cuối tháng 5 đến tháng 7-2009, Đức - Trang thuê bảy chiếc Innova của các cá nhân và công ty dịch vụ cho thuê xe trên địa bàn TPHCM rồi làm giả giấy tờ đem đi cầm cố, bán xe tại Vũng Tàu, Cần Thơ... với giá từ 300 đến 350 triệu đồng.

Kiếm được nhiều tiền nhờ lừa đảo, Đức - Trang mua một xe ôtô đi lại như ông bà chủ. Sau đó, Trang thế chấp xe trên cho ngân hàng Techcombank chi nhánh An Đông, P9Q5, TPHCM để vay số tiền 395 triệu đồng. Do giấy đăng ký xe ôtô biển số 52U-8855 (bản chính) đang thế chấp vào ngân hàng Techcombank, Đức thuê Dũng làm giả giấy đăng ký xe 52U-8855 mang tên Nguyễn Thị Thuỳ Trang để đi vay chỗ khác. Ngày 16-7-2009, Đức - Trang đi xe biển số 52U-8855 về TP.Cần Thơ cầm cho anh Nguyễn Phước Đạt Khương. Do nghi ngờ Đức - Trang sử dụng giấy tờ giả nên anh Khương đã báo Công an bắt giữ Đức và Trang.

Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định đối với con dấu và chữ ký trên 8 giấy đăng ký xe ôtô, 8 giấy CMND đều là giả. Đức - Trang đem cầm cố số xe trên chiếm đoạt 2,329 tỷ đồng. Số tiền trên, Đức - Trang dùng mua ôtô, mua đất, mang sang Campuchia đánh.
  

Theo THIỆN THẢO (CATP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm