Luis Enrique phấn khích khi Tây Ban Nha đối đầu với Ý

Ý và Tây Ban Nha sẽ chạm trán nhau tại bán kết Euro 2020, đây là cặp đấu nhiều duyên nợ tại Euro. Hai lần chạm trán gần nhất giữa Ý và Tây Ban Nha đều đến từ những trận đấu quyết định, hơn hết cả hai lần Tây Ban Nha đều là đội giành chiến thắng. 

Tại Euro 2008, Tây Ban Nha đánh bại Ý trên chấm luân lưu để giành quyền vào chơi trận chung kết, sau đó lên ngôi vô địch mùa giải năm đó khi đánh bại Đức với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng của Fernando Torres. Đến Euro 2012, Tây Ban Nha tiếp tục “hủy diệt” Azzurri với tỷ số 4-0 để bảo vệ thành công ngôi vô địch châu Âu. 

Trận đấu sắp tới sẽ là lần thứ 7 Tây Ban Nha và Ý đối đầu nhau tại các kỳ Euro. Ảnh: Reuters. 

Trận đấu sắp tới giữa Ý và Tây Ban Nha, sẽ là lần thứ 7 hai đội đối đầu nhau tại đấu trường Euro. Dù quá khứ đang ủng hộ Tây Ban Nha, nhưng HLV Luis Enrique vẫn cảm thấy e ngại khi đối đầu với một tuyển Ý “phiên bản mới”.

Chia sẻ trước trận đấu, HLV Enrique cho biết: “Có lẽ tuyển Ý không giống nhữ những năm trước đó, đây là tuyển Ý với nhiều cầu thủ tuyệt vời khi mà ai cũng giành quyền kiểm soát bóng. Đây là trận đấu đầu tiên của giải đấu thiên về ai sẽ kiểm soát bóng?”.

Nhận định trước trận đại chiến giữa Tây Ban Nhà và Ý sẽ là trận chiến trong việc giành quyền kiểm soát bóng, HLV Enrique cho biết thêm: “Tôi không nghĩ cả hai đội sẽ chiếm ưu thế, nên sẽ rất thú vị để xem ai là người giành chiến thắng trong trận đấu này. Ngoài việc sở hữu những cầu thủ hàng đầu, Ý thực sự là một đội bóng. Họ tấn công và phòng ngự tạo thành một khối, nó rất giống với những gì chúng tôi thi đấu”. 

HLV Enrique cho rằng tuyển Ý bây giờ đã khác xa với quá khứ. Ảnh: Getty Images. 

Trước sự “lột xác” về lối chơi mà HLV Mancini mang lại cho tuyển Ý ở Euro năm nay, HLV Enrique cảm thấy bất ngờ. Ông chia sẻ: “Họ thường gây áp lực lớn, điều này rất khó hình dung với tuyển Ý trong quá khứ. Bây giờ họ mạnh trong vài cách chơi, điều này có nghĩa trận đấu sẽ rất thú vị. Cả hai đội sẽ có được những khoảnh khắc của mình”. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm