Lukaku hối hận khi đá cho Chelsea

(PLO)- Tiền đạo của Chelsea, Romelu Lukaku đã thừa nhận rằng việc rời Inter Milan và chuyển đến CLB phía Tây London vào mùa hè năm ngoái là một sai lầm của anh ấy.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cầu thủ người Bỉ đã tuyệt vọng trở lại Ý sau khi không thể sống được với sự tấp nập rầm rộ ở Stamford Bridge. Anh đã từng ký hợp đồng với mức phí kỷ lục của CLB là 115 triệu euro vào mùa hè năm ngoái.

Tháng trước, Lukaku cuối cùng đã đạt được mong muốn của mình khi gã khổng lồ Serie A thực hiện thành công hợp đồng, với việc Inter phải trả cho Chelsea số tiền 8 triệu euro dưới dạng phí cho mượn. Lukaku không mất nhiều thời gian để công khai chấp nhận rằng việc chuyển đến Stamford Bridge thực sự là một sai lầm.

Tại một sự kiện ra mắt áo đấu của Nerazzurri cho chiến dịch 2022-2023, Lukaku, trong khi chia sẻ khoảnh khắc nhẹ nhàng với đồng đội Nicolo Barella, đã thú nhận: "Thử thách lớn nhất trong sự nghiệp của tôi sẽ là mùa giải này, chính là tiếp tục ở đây. Tôi đã rời đi vào năm ngoái. Đó là một sai lầm, đúng không Nico? Bây giờ tôi rất vui khi được mặc chiếc áo đấu này. Cả đội biết mình cần phải làm gì, nó sẽ rất tuyệt khi thử thách trong mùa giải này và chúng tôi cần tiếp tục như thế này".

Niềm vui ghi bàn của Lukaku không có nhiều ở Chelsea trong mùa bóng qua. Ảnh: CGI.

Niềm vui ghi bàn của Lukaku không có nhiều ở Chelsea trong mùa bóng qua. Ảnh: CGI.

Tiền đạo của Chelsea cho rằng việc rời Inter đã giúp anh nhận ra giá trị của họ và Inter được đánh giá cao như thế nào trên thế giới: “Tôi nhận ra mùa giải trước khi tôi ở Anh, Inter quan trọng như thế nào trên thế giới. Hồ sơ của CLB đang được cải thiện trên quy mô quốc tế, cách tiếp cận trên mạng xã hội cũng thực sự quan trọng và bạn có thể thấy cách chúng tôi hành động trong phòng thay đồ, trong tập luyện, những cái ôm và trò đùa của chúng tôi đều phục vụ cho truyền thông".

Lukaku tiếp tục nói thêm rằng anh và gia đình gắn bó với thành phố Milan như thế nào. Tiền đạo này đã gặp rắc rối vào tháng 12-2021 khi anh đã bày tỏ những cảm xúc này và nói về khả năng trở lại San Siro trong tương lai gần trong một cuộc phỏng vấn với Sky Italia.

Trung phong đang được cho mượn của Chelsea nói thêm: “Milan là một thành phố tuyệt vời và đó là lý do tại sao tôi vẫn giữ căn hộ cũ ở đây khi đến London, bởi vì mẹ tôi đã đến đây mọi lúc và tôi cũng muốn quay trở lại nơi này”.

Sau nỗi thất vọng ở sân Stamford Bridge, tiền đạo người Bỉ hạnh phúc khi trở về mái nhà xưa Inter Milan. Ảnh: CGI.

Sau nỗi thất vọng ở sân Stamford Bridge, tiền đạo người Bỉ hạnh phúc khi trở về mái nhà xưa Inter Milan. Ảnh: CGI.

Cầu thủ 29 tuổi chỉ là cái bóng của chính mình ở Stamford Bridge so với chiến tích ghi bàn của anh tại San Siro trong màu áo Nerazzurri. Anh chỉ ghi được vào lưới 15 lần trong 43 lần ra sân cho The Blues trên mọi đấu trường.

Mặc dù đội bóng của HLV Thomas Tuchel chỉ mới chính thức đem Lukaku cho mượn một năm, nhưng đội bóng Serie A được cho là đã thuyết phục The Blues gia hạn hợp đồng cho mượn với cầu thủ người Bỉ. Hai bên đã đi đến một thỏa thuận không chính thức trong đó Nerazzurri sẽ giữ tiền đạo này cho đến năm 2024 dưới dạng cho mượn.

Inter sau đó sẽ cố gắng ký hợp đồng với tiền đạo Chelsea trên cơ sở lâu dài. CLB Ý đang bao trả tất cả các khoản lương của Lukaku trong mùa giải này, điều này đã giảm bớt một phần gánh nặng trong sổ sách lương của The Blues.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm