Lượng khách du lịch về miền Tây dịp Tết Nhâm Dần 2022 tăng mạnh

Ngày 4-2, ông Nguyễn Khánh Hiệp, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh An Giang, cho biết hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 bắt đầu phục hồi và đạt kết quả tích cực.

Theo ông Hiệp, năm nay các doanh nghiệp du lịch có sự quan tâm đầu tư đổi mới diện mạo điểm đến, chỉnh trang cơ sở vật chất, thiết kế tiểu cảnh kết hợp dịch vụ ẩm thực đa dạng để thu hút du khách tham quan, chụp ảnh.

Do đó, các địa điểm tham quan ghi nhận lượng khách tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021.

Theo thống kê nhanh của sở trong năm ngày nghỉ tết (từ 30-1 đến 3-2) lượng khách đến tham quan tại các khu du lịch, điểm du lịch, điểm tham quan, giải trí trên địa bàn tỉnh ước đạt 316.000 lượt (tăng 58%) so với dịp Tết Nguyên đán năm 2021.

Rừng tràm Trà Sư đẹp nao lòng du khách. Ảnh: HD

Các điểm thu hút nhiều khách tham quan nổi bật là Khu du lịch quốc gia Núi Sam, Khu du lịch Núi Cấm, rừng tràm Trà Sư…

Một số địa điểm mới cũng thu hút đông đảo khách đến như như điểm tham quan điện mặt trời An Hảo, các điểm tham quan cụm hồ Tri Tôn...

Lượng khách tăng nên kéo theo nguồn thu từ vé tham quan và kinh doanh dịch vụ mua sắm, ăn uống tại các địa điểm tham quan cũng tăng 67% (ước đạt 20 tỉ đồng); hoạt động lưu trú du lịch cũng rất tích cực với hơn 4.000 lượt khách sử dụng dịch vụ, tăng 99%, công suất phòng ước đạt 60%.

Cũng theo ông Hiệp, sở luôn yêu cầu, hướng dẫn các địa điểm tham quan du lịch thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Còn ông Dương Hoàng Sum, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Trà Vinh, cho biết lượng lượng khách Du lịch đến tham quan du lịch Trà Vinh dịp Tết Nguyên đán 2022 cũng tăng 25% so với cùng kỳ.

Những hàng cổ thụ xanh mát bao quanh di tích Ao Bà Om.

Thắng cảnh Ao Bà Om 

Cụ thể từ ngày 28-12-2021 đến mùng 3-2-2022, tổng lượng khách du lịch đến Trà Vinh tham quan là 64.750 lượt.

Đáng chú ý là lượt khách tham quan Khu Du lịch Biển Ba Động tăng đột biến với 44.900 lượt khách tham quan (tăng 128% so năm 2021). Trong đó lượng khách đến Ba Động và sử dụng dịch vụ tại Khu Du lịch Biển Ba Động khoảng 50%, tương đương 22.450 lượt với mức chi tiêu bình quân là 500.000 đồng/người/ngày.

Các điểm di tích như Đền thờ Bác, ao Bà Om, cồn Tàu, Lưu Cừ cũng thu hút đông đảo khách đến tham quan.

Công trình điện gió cũng là điểm tham quan hấp dẫn du khách ở Trà Vinh

Tổng doanh thu du lịch ước đạt 27,236 tỉ đồng, tăng 64,3%. Lượng khách lưu trú cũng tăng 30%; công suất phòng  đạt 49,4% tăng 11,4%.

Còn tại Đồng Tháp tính đến ngày 4-2, du lịch tỉnh này đón và phục vụ khoảng 75.556 lượt khách đến tham quan, du lịch (tăng 27,7 % so với cùng kỳ năm 2021).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm