Lý do bất ngờ khiến nghi can cướp ngân hàng ở Bình Dương bị bắt gọn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 28-3, phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) phối hợp Công an huyện Bàu Bàng lấy lời khai đối tượng Nguyễn Viết Hoài (36 tuổi, HKTT tại Đắk Lắk) để làm rõ hành vi cướp ngân hàng.

Tên cướp bị bảo vệ và người dân khống chế bắt giữ. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo cơ quan công an, khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, Hoài mặc quần áo màu đen, đeo khẩu trang và mang theo giỏ xách màu đen đi vào bên trong phòng giao dịch của ngân hàng BIDV nằm trên quốc lộ 13 (thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương).

Khi vừa vào trong, Hoài rút ra một khẩu súng rồi hô to “cướp đây”. Lúc này, tên Hoài liên tục bóp cò nhưng súng không nổ. Thấy súng không nổ, Hoài bỏ chạy ra bên ngoài để bỏ trốn.

Khẩu súng đạn cao su tên cướp dùng để cướp ngân hàng. Ảnh: CACC

Khi vừa chạy ra đến sân thì Hoài bị lực lượng bảo vệ cùng một số người dân đuổi kịp khống chế tóm gọn.

Bước đầu, Hoài khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng.

Phòng giao dịch này đã bị cướp vào cuối năm 2021. Ảnh: LA

Được biết, khẩu súng tên cướp dùng để cướp ngân hàng là súng đạn cao su. Ngoài ra, Hoài cũng đang Công an tỉnh Đắk Lắk truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm