Lý do Đà Nẵng chưa thông qua việc xây trường học trên ‘đất vàng’

(PLO)- Khu “đất vàng” hơn 7.000 m2 được Bộ Quốc phòng giao cho Đà Nẵng chưa được thông qua việc xây trường học vì gặp một số vướng mắc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại kỳ họp chuyên đề HĐND TP Đà Nẵng diễn ra sáng 24-3, UBND TP có tờ trình về chủ trương đầu tư dự án Trường liên cấp Tiểu học – Trung học cơ sở (TH – THCS) Hòa Thuận Đông và mở rộng kiệt 149 Lê Đình Lý (quận Hải Châu).

Trường học này được đề xuất xây dựng trên khu đất quốc phòng 271 Nguyễn Tri Phương rộng 7.404 m2 đã được Bộ Quốc phòng đồng ý chủ trương chuyển giao cho Đà Nẵng.

Khu đất quốc phòng 271 Nguyễn Tri Phương rộng 7.404 m2. Ảnh: TẤN VIỆT

Khu đất quốc phòng 271 Nguyễn Tri Phương rộng 7.404 m2. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo tờ trình của UBND TP Đà Nẵng, ba phường thuộc quận Hải Châu hiện chưa có trường THCS. Học sinh THCS phường Hòa Thuận Đông phải phân chia về học tại các trường THCS Lý Thường Kiệt và Trần Hưng Đạo. Điều này gây nhiều khó khăn cho học sinh trên địa bàn, phải đi học tại các trường thuộc phường lân cận.

Đồng thời, số học sinh ở bậc TH tại phường Hòa Thuận Tây và Hòa Thuận Đông tăng hàng năm, gây áp lực cho công tác tuyển sinh lớp một. Được biết, tổng mức đầu tư của dự án là hơn 134 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách TP.

Theo ông Nguyễn Đình Khánh Vân, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội, HĐND TP Đà Nẵng, Đề án 6043/2022 của UBND TP quy định: “Về cơ bản giữ ổn định số lượng các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập, không thành lập mới trường công lập ở địa bàn kinh tế - xã hội thuận lợi”

“Việc thành lập trường mới nêu trên phải trên cơ sở rà soát, điều tra kỹ nhu cầu, số lượng tuyển sinh, chỉ tiêu số lượng người làm việc, nhu cầu tuyển dụng viên chức và phải được Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND TP phê duyệt chủ trương trước khi đầu tư xây dựng”, Đề án 6043 nêu.

Do vậy, Ban Văn hóa – Xã hội đề nghị UBND TP chỉ đạo các sở ngành rà soát, đánh giá cụ thể về nội dung này nhằm tránh tình trạng trường xây dựng ra nhưng không có đủ giáo viên giảng dạy, gây lãng phí, không hiệu quả.

Ban Văn hóa – Xã hội cũng đề nghị UBND TP sớm phối hợp với Cục Hậu cần - Quân khu 5 hoàn chỉnh các thủ tục thu hồi khu đất 271 Nguyễn Tri Phương, đảm bảo đầy đủ điều kiện để triển khai thực hiện dự án.

Đồng thời TP phải điều chỉnh, cập nhật vào phương án phân bổ đất đai và khoanh vùng đất đai của TP đến năm 2030, tầm nhìn 2050 với mục đích đất cơ sở giáo dục - đào tạo. Cùng với đó là rà soát, cập nhật điều chỉnh các cấp độ quy hoạch xây dựng đảm bảo đồng bộ trong quá trình tổ chức lập quy hoạch phân khu.

Sau thảo luận, HĐND TP Đà Nẵng nhận thấy việc thông qua chủ trương đầu tư dự án này còn vướng điều 18 Luật Đầu tư công quy định về Điều kiện quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án.

Do đó, HĐND TP Đà Nẵng đề nghị UBND TP khẩn trương điều chỉnh quy hoạch, làm rõ việc bố trí số lượng giáo viên và trình HĐND TP xem xét thông qua tại kỳ họp gần nhất.

Tại kỳ họp, HĐND TP Đà Nẵng đã miễn nhiệm Hội thẩm TAND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Lê Thị Kim Loan. Trước đó, bà Loan có đơn xin được nghỉ làm công tác Hội thẩm TAND vì lý do cá nhân.

HĐND TP Đà Nẵng cũng bầu bổ sung Ủy viên UBND TP đối với ông Bùi Hồng Trung, tân Giám đốc Sở GTVT.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm